Tăng cường hội nhập quốc tế của giáo dục ĐH Việt Nam

(PLO)- Ngày 3-11, Bộ GD&ĐT phối hợp với các cơ sở nước ngoài tổ chức diễn đàn Giáo dục ĐH Việt Nam - châu Âu tại Hà Nội.

Tham gia diễn đàn có khoảng 80 cơ sở đào tạo ĐH trong và ngoài nước và sự tham gia của một số đại sứ quán, cơ quan chính phủ quốc tế. Dịp này, các cơ sở giáo dục trong nước và quốc tế đã cùng nhau chia sẻ, báo cáo một số kinh nghiệm phục vụ cho quá trình hội nhập quốc tế.

Bên cạnh diễn đàn Giáo dục ĐH Việt Nam - châu Âu, ngày mai (4-11) triển lãm giáo dục ĐH châu Âu cũng sẽ được diễn ra.

Đây là các hoạt động nằm trong khuôn khổ hợp tác khối năm 2016. Thể hiện sự cam kết thúc đẩy phát triển quan hệ hợp tác với những nền giáo dục ĐH hàng đầu thế giới, tạo điều kiện cho các trường ĐH Việt Nam và châu Âu xây dựng, phát triển chương trình hợp tác.

Từ đó kêu gọi, thúc đẩy xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực giáo dục Việt Nam trong bối cảnh nguồn vốn vay ODA sẽ chấm dứt vào năm 2018, cộng thêm việc viện trợ song phương cũng như nguồn học bổng của chính phủ các nước cấp đang ngày càng hạn hẹp. 

Đại diện các cơ sở giáo dục trong và ngoài nước chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Bộ GD&ĐT.

Tại diễn đàn, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga cho biết sự hợp tác giữa Việt Nam và các nước châu Âu còn khiêm tốn so với tiềm năng. Các trường ĐH Việt Nam, sinh viên Việt Nam chưa có nhiều thông tin về hệ thống các trường ĐH của các nước châu Âu trong khi đây là khu vực có nhiều trường ĐH danh tiếng, xếp thứ hạng rất cao trên thế giới mà bất kỳ sinh viên nào cũng mong muốn được học tập, nghiên cứu.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng mong muốn thông qua diễn đàn này các cơ sở giáo dục sẽ cùng trao đổi thẳng thắn về những ý tưởng của mình để tăng cường hợp tác giáo dục giữa các trường ĐH Việt Nam và các trường ĐH châu Âu.

Trong thời gian tới, Bộ GD&ĐT hy vọng sẽ được chứng kiến nhiều hơn những văn bản hợp tác được ký kết cùng những thành quả chất lượng cao của quá trình hợp tác đó.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.