Tăng cường giáo dục pháp luật với mô hình 'Mái trường an toàn'

(PLO)- Mô hình “Mái trường an toàn” không chỉ mang tới những buổi tuyên truyền pháp luật mà còn nhiều hoạt động hấp dẫn khác.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-3, Ban Chỉ đạo 138 quận Hà Đông, TP Hà Nội đã tổ chức hành trình “Mái trường an toàn” năm 2023; tổng kết công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật cho học sinh năm 2022 với sự tham gia của gần 2.000 học sinh và các thầy cô giáo.

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Trưởng Công an quận Hà Đông phân tích, nguy cơ và thực trạng vi phạm pháp luật liên quan đến các em học sinh, trẻ vị thành niên đã và đang là vấn đề cần quan tâm đặc biệt không của riêng quận Hà Đông.

Nhiều tiết mục văn nghệ trong chương trình đã diễn ra. Ảnh: PHI HÙNG

Nhiều tiết mục văn nghệ trong chương trình đã diễn ra. Ảnh: PHI HÙNG

Theo thống kê, trong những tháng đầu năm học 2022 - 2023, địa bàn quận Hà Đông xảy ra năm vụ việc liên quan đến học sinh vi phạm pháp luật; đáng chú ý là vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra ngày 12-2 liên quan đến 18 em học sinh thuộc 9 trường trên địa bàn.

Với mong muốn thực sự tạo đột phá, công an quận Hà Đông đã khởi xướng, triển khai mô hình “Mái trường an toàn” với nhiều hình thức đổi mới, phương pháp sáng tạo, nội dung thiết thực, phù hợp với lứa tuổi như: Luật an toàn, an ninh mạng; Phòng chống bạo lực học đường; Phòng chống ma túy; An toàn giao thông; Phòng cháy chữa cháy…

Mô hình không chỉ mang tới những buổi tuyên truyền pháp luật mà còn nhiều hoạt động hấp dẫn khác như: Thi vẽ tranh, trưng bày tủ sách pháp luật, hội thi tìm hiểu pháp luật tại các trường.

Màn võ thuật đẹp mắt của chiến sỹ CSCĐ đặc nhiệm CATP Hà Nội gây ấn tượng mạnh với các em học sinh. Ảnh: PHI HÙNG
Màn võ thuật đẹp mắt của chiến sỹ CSCĐ đặc nhiệm CATP Hà Nội gây ấn tượng mạnh với các em học sinh. Ảnh: PHI HÙNG

Công an quận Hà Đông phối hợp với Phòng GD&ĐT quận tuyên truyền pháp luật cho gần 46.000 lượt cán bộ, giáo viên, học sinh của 36 trường trên địa bàn. Trong đó nổi bật là tổ chức buổi tuyên truyền dưới hình thức "Phiên tòa giả định" tại Trường THPT Hà Đông với hơn 1.000 học sinh.

Bà Hoàng Thị Sinh, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Trãi, chia sẻ những buổi tuyên truyền của công an quận Hà Đông thực sự ý nghĩa. Học sinh hiểu được những điểm quan trọng của pháp luật, chấp hành luật. Phụ huynh rất ủng hộ và tệ nạn xâm nhập nhà trường đã giảm hẳn.

Chương trình thu hút đông đảo các em học sinh đến từ nhiều trường trên địa bàn quận. Ảnh: PHI HÙNG

Chương trình thu hút đông đảo các em học sinh đến từ nhiều trường trên địa bàn quận. Ảnh: PHI HÙNG

Cũng tại chương trình, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cùng các đại biểu đã bấm nút khởi động Mô hình “Mái trường an toàn” năm 2023.

Chương trình năm 2023 sẽ đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật đến 81 điểm trường với hơn 90.000 học sinh, tổ chức 35 buổi tọa đàm giữa cơ quan quản lý với 5.000 lượt giáo viên, học sinh, phụ huynh cùng nhiều hoạt động bổ ích khác.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.