Tăng 80.000 nguyện vọng xét tuyển bằng điểm thi đánh giá năng lực

(PLO)- Hệ thống ghi nhận khoảng 380.000 nguyện vọng đăng ký xét tuyển, tăng khoảng 80.000 nguyện vọng so với đợt đăng ký đầu tiên trước đó.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 28-4, trao đổi với PLO,TS Nguyễn Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo ĐH Quốc gia TP.HCM, cho biết, kết thúc đợt đăng ký thi đánh giá năng lực đợt 2 năm 2022, hệ thống ghi nhận có khoảng 42.700 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, khoảng 37.000 em đã hoàn tất thủ tục đăng ký.

Về đăng ký nguyện vọng xét tuyển, tính đến nay hệ thống ghi nhận khoảng 380.000 nguyện vọng đăng ký xét tuyển, tăng khoảng 80.000 nguyện vọng so với đợt đăng ký đầu tiên trước đó. Đây là số nguyện vọng thí sinh đăng ký vào các đơn vị sử dụng cùng hệ thống đăng ký xét tuyển trực tuyến chung của ĐH Quốc gia TP.HCM, với khoảng hơn 60 đơn vị.

Theo TS Chính, mặc dù điểm thi đợt một có giảm nhẹ so với năm trước nhưng nguyện vọng các em đăng ký vẫn tập trung nhiều vào các nhóm ngành kinh tế - quản lý, công nghệ thông tin…

Theo kế hoạch của ĐH Quốc gia TP.HCM, kỳ thi đợt hai sẽ tổ chức vào ngày 22-5, tại 4 tỉnh/thành phố là Đà Nẵng, Nha Trang, TP.HCM và An Giang.

Kết quả thi của đợt 2 dự kiến sẽ được công bố vào ngày 29-5.

Tuy nhiên, theo thông tin mới trong dự thảo quy chế tuyển sinh ĐH năm 2022 mà Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến, Bộ dự kiến sẽ tiến hành lọc ảo chung cho tất các phương thức tuyển sinh. Vì vậy, TS Chính cho biết, theo chủ trương, ĐH Quốc gia TP.HCM vẫn giữ nguyên kế hoạch tuyển sinh như đã công bố và sẽ thực hiện theo kế hoạch chung.

Nếu Bộ thực hiện lọc ảo chung, ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ vẫn tổ chức xét tuyển trước nhưng không công bố kết quả trúng tuyển. Thí sinh sẽ đăng ký các nguyện vọng lại lên hệ thống chung của Bộ GD&ĐT để lọc ảo. Sau khi lọc ảo, nếu các trường chưa tuyển đủ sẽ tiếp tục tuyển sinh bổ sung ở những đợt sau.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.