(PLO)- Chánh án TAND TP.HCM cho biết ngành tòa án TP tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để kịp thời xử lý và phản hồi việc giải quyết đơn, thư khiếu nại, kiến nghị của công dân, cơ quan, tổ chức.
Ngày 10-1, TAND TP.HCM tổ chức hội nghị triển khai công tác và lễ trao quyết định bổ nhiệm chức vụ phó chánh án.
Đến dự buổi lễ có Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong, Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP.HCM Dương Ngọc Hải cùng nhiều đại biểu.
Báo cáo tại hội nghị, lãnh đạo TAND TP.HCM cho biết năm qua tòa hai cấp thụ lý 5.905 vụ/10.242 bị cáo; giải quyết 5.877 vụ/10.181 bị cáo, đạt tỉ lệ 99,53%.
Có 41/5.264 vụ án sơ thẩm đã giải quyết bị hủy, chiếm 0,7% và 261 trường hợp án bị sửa, chiếm 4,9%. Trong đó hủy do lỗi chủ quan chiếm 0,3%, sửa do lỗi chủ quan chiếm 1,0%. So với cùng kỳ năm 2018, án hủy giảm 0,06%, án sửa giảm 1,02%...
Chánh án TAND TP.HCM Lê Thanh Phong phát biểu tại hội nghị. Ảnh: H.YẾN
Năm 2019, số lượng các loại vụ, việc mà TAND hai cấp thành phố phải thụ lý, giải quyết tiếp tục gia tăng, xuất hiện một số phương thức, thủ đoạn phạm tội mới, hoạt động có tính chất xuyên quốc gia.
Tội phạm sử dụng mạng viễn thông, tổ chức đánh bạc với quy mô lớn xảy ra với số tiền lớn, gây hậu quả nghiêm trọng. Tội phạm về ma túy với số lượng lớn; thực trạng xâm hại tình dục, nhất là xâm hại tình dục trẻ em gây bức xúc trong dư luận. Các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính vẫn gia tăng về số lượng với tính chất gay gắt và phức tạp.
Tại hội nghị, Chánh án TAND TP.HCM Lê Thanh Phong đã đề ra một số giải pháp chủ yếu trong năm 2020. Cụ thể, đối với công tác giải quyết, xét xử án hình sự, bảo đảm xét xử đúng người, đúng tội, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm, không vi phạm thời hạn tạm giam quá hạn luật định, chủ động đưa ra xét xử kịp thời.
Tòa án tăng cường phối hợp với các cơ quan nhằm thu hồi tài sản trong quá trình xét xử, đẩy nhanh xét xử các vụ án xâm phạm trật tự an ninh chính trị, vụ án dư luận xã hội quan tâm nhằm phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Đối với công tác giải quyết, xét xử án dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động và phá sản, tòa án tăng cường kiểm tra giám sát để đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại án này, đặc biệt là án tạm đình chỉ, án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời bằng cách tiến hành lập danh sách các vụ án tạm đình chỉ, áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, phân loại lý do tạm đình chỉ.
Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình trao cờ thi đua TAND cho bốn đơn vị tòa án quận, huyện. Ảnh: H.YẾN
Đối với công tác giải quyết, xét xử án hành chính, tòa án tiếp tục rà soát các vụ án còn tồn đọng, tăng cường phối hợp với các cơ quan, ban, ngành thu thập chứng cứ để nhanh chóng đưa ra xét xử.
Cạnh đó, tòa tập trung đổi mới các quy trình, thủ tục tiếp nhận, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, cơ quan, tổ chức. Theo đó, tòa tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để kịp thời xử lý và phản hồi việc giải quyết đơn, thư khiếu nại, kiến nghị. Qua đó ngăn chặn, phát hiện và xử lý những vi phạm trong hoạt động xét xử của cán bộ, công chức tòa án.
Đánh giá cao những gì TAND TP.HCM đã hoàn thành năm qua, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình chia sẻ những áp lực lớn của đơn vị này. Số lượng án thụ lý giải quyết cao nhất nước, tính chất phức tạp, tinh vi của các loại tội phạm và các vụ việc.
Tại hội nghị, lãnh đạo TAND Tối cao đã trao cờ thi đua và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, trao tặng danh hiệu thẩm phán giỏi, thẩm phán tiêu biểu cho tập thể, cá nhân thuộc TAND hai cấp TP.HCM.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Suốt 36 năm phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM khẳng định vai trò cầu nối giữa chính quyền và người dân, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo vệ quyền lợi cộng đồng và thúc đẩy đồng thuận xã hội.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Công ty Luật TNHH TNJ là hãng luật được các chuyên gia và khách hàng đánh giá cao trong hoạt động tư vấn thường xuyên và tố tụng tại Tòa án, tố tụng tại Trọng tài thương mại.
(PLO)- Những năm tháng là thành viên của đại gia đình Pháp Luật TP.HCM đã để lại những kỷ niệm khó quên trong lòng các phóng viên, biên tập viên, người lao động.
(PLO)- Thay vì chuyển ngay cho chủ công ty, hai nhân viên của phòng khám nha khoa giữ 37,5 triệu đồng tiền làm răng của khách hàng; từ đó cả hai bị xử tội tham ô tài sản với mức án khá nặng.
(PLO)- Từ vệt bài của cố nhà báo Nguyễn Bảo Trâm trên Pháp Luật TP.HCM, một điều luật đã ra đời, tạo cơ chế đặc biệt cho thủ tục “phá án” trong Bộ luật Tố tụng hình sự.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Điều quý giá nhất của một tờ báo không chỉ ở tên gọi, mà nằm ở tinh thần mà tờ báo ấy đã tạo dựng. Tên báo có thể khép lại nhưng ngọn lửa pháp lý mà báo Pháp Luật TP.HCM đã góp phần thắp lên sẽ không tắt.
(PLO)- Suốt 36 năm hình thành và phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong đời sống pháp lý, nhận được sự ghi nhận, trân trọng từ những người làm công tác pháp luật, tư pháp.
(PLO)- Dù có hơn 21.000 luật sư, thị trường nhân lực pháp lý Việt Nam vẫn đối mặt với thách thức lớn về năng lực khi Trung tâm Tài chính Quốc tế vận hành.
(PLO)- Thông tin trên được Viện trưởng VKSND TP Cần Thơ chia sẻ khi báo cáo tại Kỳ họp HĐND TP về nhiệm vụ mới của ngành khi thực hiện Nghị quyết 205 của Quốc hội và Chỉ thị 06 của Bộ Chính trị.
(PLO)- Các chuyên gia đều cho rằng cần quy định rõ thế nào là “gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội” để tránh việc tùy nghi trong xử lý hình sự về tội gây rối trật tự công cộng...
(PLO)- Hình mẫu nhân lực mà các Trung tâm tài chính quốc tế thực sự cần là những người không chỉ biết tuân thủ luật pháp mà còn biết cách làm cho luật pháp trở nên tốt đẹp và khả thi hơn.
(PLO)- HĐXX nhận định người mua nhà thế chấp nhà khi chưa trả đủ tiền cho chủ nhà, chủ nhà vẫn đang quản lý nhà; bà cũng đã cam kết không sang nhượng, cầm cố, thế chấp... nên ngân hàng không phải người thứ ba ngay tình.
(PLO)- Theo quy định mới, có năm hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Ngoài ra, cơ quan Nhà nước phải họp báo định kỳ ít nhất ba tháng/lần.