TAND Tối cao yêu cầu tăng cường công tác phát triển án lệ

(PLO)- TAND Tối cao yêu cầu chánh án TAND các cấp thực hiện nghiêm nhiệm vụ đề xuất án lệ hàng năm theo Chỉ thị số 01/2023/CT- CA ngày 3-1-2023 của chánh án TAND Tối cao.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-6, TAND Tối cao ban hành Công văn số 100/TANDTC-PC về gửi đề xuất bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật là nguồn để phát triển án lệ.

Theo đó, Chánh án TAND Tối cao yêu cầu tăng cường công tác phát triển án lệ và quy trình phát triển án lệ theo Nghị quyết 04/2019/NQ-HĐTP ngày 18-6-2019 của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao.

Theo đó, TAND Tối cao đề nghị, chánh án tòa án quân sự Trung ương, chánh án TAND Cấp cao, chánh án các TAND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và chánh án tòa án quân sự quân khu và tương đương, Vụ trưởng các Vụ Giám đốc kiểm tra I, II, III đôn đốc thực hiện nghiêm nhiệm vụ đề xuất án lệ hàng năm theo đúng chỉ đạo của chánh án TAND Tối cao tại Chỉ thị số 01/2023/CT- CA ngày 3-1-2023 của chánh án TAND Tối cao.

TAND-Toi-cao.jpg
Hình minh họa.

Cụ thể, TAND Cấp cao, Vụ Giám đốc kiểm tra I, II, III mỗi đơn vị đề xuất ít nhất 3 bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật là nguồn đề phát triển thành án lệ/1 năm. TAND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; tòa án quân sự quân khu và tương đương mỗi đơn vị đề xuất ít nhất 1 bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật là nguồn để phát triển thành án lệ/1 năm. Tòa án quân sự Trung ương có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ này của các tòa án quân sự quân khu và tương đương.

Giám đốc Học viện Tòa án tổ chức cho các công chức, viên chức, học viên, sinh viên của Học viện nghiên cứu các bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa án đáp ứng các điều kiện phát triển án lệ đề xuất phát triển thành án lệ.

Đề xuất án lệ của các đơn vị gửi về TAND Tối cao thông qua Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học trước ngày 5-7-2024.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm