TAND Tối cao trả lời cử tri về đề nghị thêm thông tin căn cước vào bản án

(PLO)- TAND Tối cao cho rằng theo các quy định của pháp luật tố tụng hiện hành thì đối với bản án thông tin ghi trong bản án chưa có thông tin về căn cước công dân.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vừa qua, TAND Tối cao ban hành Văn bản số 01/TANDTC-PC trả lời kiến nghị cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV.

Văn bản được gửi cho Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ.

TAND Tối cao
Hình minh họa.

Theo văn bản, TAND Tối cao có nhận được kiến nghị của cử tri TP Cần Thơ do Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo Công văn số 942/BDN ngày 6-11-2024.

Theo đó, cử tri đề nghị Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao xem xét về việc bổ sung số, ngày cấp, nơi cấp căn cước công dân của các đương sự vào mẫu bản án, quyết định của TAND các cấp để thuận lợi hơn cho việc tổ chức thi hành án các bản án, quyết định của TAND, cũng như trong việc tra cứu, sử dụng thông tin phục vụ công tác tố tụng khác có liên quan khi cần thiết.

Về vấn đề này, TAND Tối cao cho rằng theo các quy định của pháp luật tố tụng hiện hành thì đối với bản án hình sự thông tin ghi trong bản án của đương sự bao gồm họ tên, tuổi, nghề nghiệp, nơi cư trú của bị hại, đương sự, người đại diện của họ (điểm a khoản 2 Điều 260 BLTTHS 2015).

Đối với bản án dân sự bao gồm tên, địa chỉ của nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện (điểm a khoản 2 Điều 266 BLTTDS năm 2015). Đối với bản án hành chính bao gồm tên, địa chỉ của người khởi kiện, người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (điểm a khoản 2 Điều 194 Luật TTHC năm 2015).

TAND Tối cao xin ghi nhận ý kiến của cử tri TP Cần Thơ và sẽ tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi hành để kịp thời đề nghị Quốc hội sửa đổi các luật nêu trên nhằm khắc phục những hạn chế trong quá trình thi hành luật.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm