Tân Tổng giám đốc EVN nói gì khi nhậm chức?

(PLO)- Ông Trần Đình Nhân, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Sáng 3-1, tại Hà Nội, EVN đã tổ chức buổi công bố, trao Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới của EVN.

Theo đó, ông Trần Đình Nhân, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc EVNCPC được bổ nhiệm vào vị trí Tổng Giám đốc EVN từ ngày 28-12-2018. Như vậy, chiếc ghế Tổng giám đốc EVN đã chính thức có chủ sau 7 tháng người tiền nhiệm chuyển công tác.

Trước đó, ông Đặng Hoàng, Tổng Giám đốc EVN được Thủ tướng bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công thương vào ngày 15-5-2018. Trong thời gian này, ông Đinh Quang Tri, Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính đã được giao thực hiện chức trách, nhiệm vụ Tổng giám đốc EVN.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng trao Quyết định bổ nhiệm Thành viên HĐTV EVN cho ông Trần Đình Nhân

Phát biểu nhậm chức, ông Trần Đình Nhân nhìn nhận giai đoạn sắp đến sẽ là một thách thức lớn của EVN bởi đất nước đang tiếp tục phát triển với tốc độ nhanh, kéo theo nhu cầu tiêu thụ điện năng tăng với tốc độ thậm chí cao hơn, tạo sức ép lớn lên ngành điện.

Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh trao Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc EVN.

“Những báo cáo gần đây của EVN gửi Chính phủ cho thấy việc đầu tư bổ sung nguồn điện ngày càng khó khăn hơn, cả về thu xếp vốn, nhiên liệu cho phát điện và lo ngại tác động môi trường.

Hiện hệ thống lưới điện truyền tải phải tiếp tục giải quyết bài toán mất cân bằng giữa nguồn và tải của 3 miền đất nước, cùng lúc giải tỏa công suất các nhà máy điện.

Đặc biệt nguồn năng lượng tái tạo hiện đang có sự tập trung quá mức ở một số địa phương. Điều kiện giải phóng mặt bằng cho các công trình này ngày càng gian truân hơn. Cũng đã đến lúc phải triển khai mạnh mẽ các biện pháp quản lý nhu cầu để việc sử dụng điện của khách hàng tiết kiệm và hiệu quả hơn…”, ông Nhân nhấn mạnh.

Tân Chủ tịch EVN chỉ ra những thách thức cho EVN đó là việc thiếu cân đối giữa doanh thu và chi phí bởi sự biến động thường xuyên các yếu tố đầu vào sản xuất kinh doanh điện.

Bên cạnh đó, cuộc cách mạng công nghệ 4.0, đổi mới quản trị doanh nghiệp, tinh giản và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao năng suất, tiết kiệm chi phí cũng là những thách thức mà EVN phải đối mặt.

Ông Trần Đình Nhân sinh năm 1963 tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điện kỹ thuật tại Trường ĐH Bách Khoa Đà Nẵng. Ngoài ra, ông là Cử nhân Kinh tế, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh.

Trước khi được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc EVN, ông đã trải qua nhiều vị trí công tác và đảm nhận các chức trách lãnh đạo quản lý trong ngành điện lực như: Phó giám đốc, Giám đốc Ban QLDA Năng lượng nông thôn khu vực miền Trung; Phó giám đốc Công ty Điện lực 3, kiêm nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung; Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3; Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung; Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Trung, kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Điện lực Khánh Hòa; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc EVNCPC.

 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.