Tân ngoại trưởng Mỹ: Triều Tiên nghiêm túc giải trừ hạt nhân

(PLO)- Tân Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tin Triều Tiên nghiêm túc muốn giải trừ hạt nhân nhưng cho biết Mỹ không hứng thú chuyện rút quân khỏi khu vực.

Ngày 27-4,  trong cuộc họp báo đầu tiên gần 24 giờ sau khi nhậm chức, bên lề Hội nghị ngoại trưởng NATO ở Brussels (Bỉ), tân Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nhận định Triều Tiên nghiêm túc trong cam kết giải trừ hạt nhân.

Ông Pompeo thừa nhận dù các cuộc thương lượng trước đây với Triều Tiên không thành công nhưng ông không nghĩ lãnh đạo Triều Tiên không chân thành trong lần này.

“Tôi có cảm giác ông ấy nghiêm túc. Áp lực kinh tế do Tổng thống Trump dẫn đầu nỗ lực toàn cầu nhắm đến mục tiêu này đã buộc ông ấy phải hiểu rằng quyền lợi tốt nhất là ngồi vào bàn đàm phán giải trừ hạt nhân” - ông Pompeo nói về ông Kim.

Tân Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tin Triều Tiên nghiêm túc trong cam kết giải trừ hạt nhân. Ảnh: AP

Tân Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tin Triều Tiên nghiêm túc trong cam kết giải trừ hạt nhân. Ảnh: AFP

Ông Pompeo đầu tháng 4 đã sang Triều Tiên với tư cách đặc phái viên của ông Trump và được ông Kim đón tiếp. Hai ông đã bàn chuyện sắp xếp cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Kim và ông Trump vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6.

“Chúng tôi muốn đạt được giải trừ vĩnh viễn, có thể thẩm tra, không thể đảo ngược chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt của Triều Tiên” - theo ông Pompeo.

Ông Pompeo chúc mừng cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử liên Triều, đồng thời cho rằng việc Triều Tiên chịu đối thoại là nhờ nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

“Cần làm rõ, chúng ta sẽ không đi đến được hôm nay nếu không có chiến dịch tối đa hóa áp lực của Tổng thống Trump cũng như những nỗ lực đã được khắp thế giới thực hiện để tăng áp lực lên Triều Tiên” - theo ông Pompeo.

Dù muốn giải trừ vũ khí hạt nhân Triều Tiên nhưng ông Pompeo cũng nói thêm rằng: Mỹ không hứng thú chuyện rút quân khỏi khu vực. Ý kiến này của ông Pompeo khá mâu thuẫn với phát ngôn của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cùng ngày, rằng Mỹ sẵn sàng bàn chuyện rút quân khỏi Hàn Quốc nếu Triều Tiên yêu cầu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.