Mỹ cân nhắc 5 địa điểm để ông Trump gặp ông Kim Jong-un

(PLO)- Mỹ đang cân nhắc năm địa điểm cho cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, trong số đó có thể ở Đông Nam Á.

Tiếp Thủ tướng Nhật Shinzo Abe tại khu nghỉ mát Mar-a-Lago của mình ở bang Florida (Mỹ) ngày 17-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hiện đang có năm địa điểm đang được cân nhắc tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Không địa điểm nào nằm ở Mỹ và sẽ sớm có quyết định.

Washington Post dẫn lời một số quan chức chính phủ Mỹ cho biết đang cân nhắc một số địa điểm ở châu Á, bên ngoài bán đảo Triều Tiên, có thể là ở Đông Nam Á và một số địa điểm ở châu Âu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) tiếp Thủ tướng Nhật Shinzo Abe tại khu nghỉ mát Mar-a-Lago của mình ở bang Florida (Mỹ) ngày 17-4. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) tiếp Thủ tướng Nhật Shinzo Abe tại khu nghỉ mát Mar-a-Lago của mình ở bang Florida (Mỹ) ngày 17-4. Ảnh: REUTERS

Ông Trump cho biết cuộc gặp giữa ông với ông Kim sẽ cố gắng tổ chức sớm nhưng nếu không thì có thể diễn ra vào đầu tháng 6, đồng thời cũng để mở khả năng cuộc gặp không diễn ra.

“Nếu mọi thứ không suôn sẻ và chúng tôi không gặp nhau, tôi sẽ chỉ có thể tiếp tục hướng đi rất cứng rắn mà chúng tôi đã đi” – theo ông Trump.

Gặp ông Abe, ông Trump cho biết Mỹ và Triều Tiên đang thực hiện nhiều cuộc đối thoại trực tiếp “ở các cấp rất cao”, chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông và ông Kim.

“Chúng tôi đã có các cuộc đối thoại ở các cấp rất cao, cực kỳ cao với Triều Tiên” - ông Trump nói trong cuộc gặp song phương với ông Abe. Mỹ không có quan hệ ngoại giao với Triều Tiên nhưng Mỹ vẫn liên lạc với Triều Tiên và các quan chức Mỹ vẫn đến Triều Tiên thông qua một số kênh ngoại giao không công khai.

Theo Washington Post, câu nói này có thể ám chỉ đến chuyện Giám đốc CIA Mike Pompeo bí mật sang Triều Tiên gặp lãnh đạo Kim Jong-un, không lâu sau khi ông Pompeo được ông Trump đề cử vị trí ngoại trưởng thay ông Rex Tillerson.

Vợ chồng Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và vợ chồng Thủ tướng Nhật Shinzo Abe tại khu nghỉ mát Mar-a-Lago ở bang Florida (Mỹ) ngày 17-4. Ảnh: REUTERS

Vợ chồng Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và vợ chồng Thủ tướng Nhật Shinzo Abe tại khu nghỉ mát Mar-a-Lago ở bang Florida (Mỹ) ngày 17-4. Ảnh: REUTERS

Ông Pompeo sang Triều Tiên gặp ông Kim với tư cách là đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo hai nguồn tin của Washington Post, cuộc gặp bất thường giữa một trong những thân tín nhất của ông Trump với ông Kim được cho là bước chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai ông vào tháng tới. Một tuần sau chuyến đi Triều Tiên của ông Pompeo, phía Mỹ cho biết phía Triều Tiên đã xác nhận ông Kim muốn gặp thượng đỉnh và thương lượng giải trừ hạt nhân.

Ngày 17-4, ông Trump cũng cho biết ông đã gửi thông điệp chúc mừng đến việc hai miền liên Triều đang đối thoại hòa giải, có khả năng tiến đến chính thức chấm dứt chiến tranh Triều Tiên. 65 năm qua, hai miền liên Triều thực chất vẫn đang hòa hoãn bằng một thỏa thuận đình chiến.

“Đang có cơ hội lớn để giải quyết một vấn đề thế giới. Đây không phải là vấn đề của Mỹ. Cũng không phải là vấn đề của Nhật hay nước nào khác. Đây là vấn đề của thế giới” - theo ông Trump.

(Từ phải sang): Tổng thống Mỹ Donald Trump, Đệ nhất phu nhân Nhật Akie Abe, Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe dự tiệc tối tại khu nghỉ mát Mar-a-Lago ở bang Florida (Mỹ) ngày 17-4. Ảnh: REUTERS

(Từ phải sang): Tổng thống Mỹ Donald Trump, đệ nhất phu nhân Nhật Akie Abe, đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe dự tiệc tối tại khu nghỉ mát Mar-a-Lago ở bang Florida (Mỹ) ngày 17-4. Ảnh: REUTERS

Nếu Hàn Quốc và Triều Tiên ký hiệp ước hòa bình thì chắc chắn phải cần có sự can dự của Mỹ - vốn là bên đại diện Hàn Quốc đứng ra ký thỏa thuận đình chiến với Triều Tiên 65 năm trước.

Một lý do quan trọng cản trở hiệp ước đình chiến là Triều Tiên khăng khăng nếu hiệp ước này được ký thì Mỹ phải rút hết quân khỏi Hàn Quốc - yêu cầu vốn bị Mỹ bác bỏ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.