Ngày 23-1, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio điện đàm với Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte "để nêu chi tiết các ưu tiên chính sách đối ngoại trước mắt của Tổng thống Donald Trump", đài CNN đưa tin.
Cuộc điện đàm diễn ra trước bài phát biểu trực tuyến của Tổng thống Trump tại Diễn đàn Kinh tế thế giới tại Davos (Thuỵ Sĩ) kêu gọi các đồng minh NATO tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP.
Trong cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Rubio “đã củng cố cam kết của Mỹ đối với NATO và tầm quan trọng liên tục của liên minh đối với an ninh quốc tế”, theo thông cáo của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tammy Bruce.
Ngoại trưởng Mỹ và Tổng thư ký NATO “thảo luận về tầm quan trọng của việc có các đồng minh có năng lực phòng thủ và chia sẻ gánh nặng thực sự”.
Hai bên cũng thảo luận về "tầm quan trọng của việc chấm dứt chiến sự Nga-Ukraine và nhu cầu về một giải pháp hòa bình", cũng như "nhất trí rằng châu Âu-Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương có mối liên hệ chặt chẽ với nhau và về nhu cầu hợp tác và hiểu biết lớn hơn giữa các khu vực".
Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, ông Rutte mô tả cuộc thảo luận là một “lời kêu gọi đúng đắn”.
“Mong được chào đón ông đến với NATO và cùng nhau làm việc về Ukraine, Nga, Trung Quốc. Việc tăng cường chi tiêu quốc phòng ở châu Âu và thúc đẩy sản xuất quốc phòng xuyên Đại Tây Dương sẽ giúp tất cả chúng ta mạnh mẽ hơn” - ông Rutte cho hay.
Trung Quốc, EU phản ứng sau khi bị ông Trump nói sẽ áp thuế nhập khẩu
(PLO)- Trung Quốc cảnh báo sẽ không bên nào được lợi nếu xảy ra cuộc chiến thuế quan, trong khi Đức và Pháp họp bàn cách đối phó nguy cơ ông Trump áp thuế nhập khẩu lên hàng hoá từ EU.