Tân Chủ tịch nói 'rất xấu hổ vì để Eximbank đến cảnh này'

(PLO) - Có thể nói, chưa năm nào Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng Eximbank lại nóng như năm nay.

 

Sau 2 lần trì hoãn, đến lần thứ 3 mặc dù tỉ lệ tham dự đủ để tiến hành, tuy nhiên vì tranh cãi gay gắt và không có được tiếng nói chung, đại hội một lần nữa bất thành, nói chính xác hơn là bị dừng khi đang diễn ra.

Ngay khi bắt đầu đại hội, cổ đông đã “nóng” về chuyện tư cách ban chủ toạ, trong đó tân Chủ tịch Cao Xuân Ninh đang là chủ trì.

Cổ đông chiến lược Sumitomo Mitsui Banking Corp (SMBC) gay gắt bày tỏ quan điểm không chấp nhận và cho biết trước đó có gửi văn bản lên Eximbank, đề nghị ông Đặng Anh Mai – Phó Chủ tịch HĐQT xem xét lại chỗ ông Cao Xuân Ninh với tư cách chủ toạ.

Một cổ đông nhỏ nhưng đã tham gia mua cổ phần hàng chục năm tại Eximbank cũng cho rằng nên đoàn kết lại, để giải quyết những mâu thuẫn, cùng hướng đến xây dựng Eximbank thành công hơn. "Đại hội náo loạn như thế này là do chưa thống nhất và không thoả mãn về ban chủ toạ, nên một cổ đông lại ý kiến nên quyết lại ban chủ toạ trước khi tiếp tục cuộc họp".

Đối đáp cổ đông, theo ông Mai, Nghị quyết 231 được ban hành trước khi nhận được quyết định 159 của Tòa án nên Nghị quyết này là trái pháp luật. Việc ông Quốc ký Nghị quyết 231 là trái thẩm quyền và vi phạm pháp luật.

Ông Mai cho rằng Nghị quyết 231 ban hành khi chưa được tất cả người dự họp thông qua và chưa hề biết về biên bản này mặc dù có yêu cầu trình biên bản. Nghị quyết 231 trước khi có được quyết định của Toà, do đó biệc ông Lê Minh Quốc ký Nghị quyết 231 là trái quy định của pháp luật và của Eximbank.

Tân Chủ tịch nói 'rất xấu hổ vì để Eximbank đến cảnh này' ảnh 1

Sau một hồi tranh cãi gay gắt, chính thức lên tiếng, ông Cao Xuân Ninh khẳng định những gì mà ông Mai đưa ra nãy giờ là đúng với quy định pháp luật. Trong cuộc họp hôm trước khi diễn ra đại hội sáng nay (ngày 21-6) đã có tám thành viên tham gia, bao gồm hai người từ SMBC (một người tham dự trực tiếp một người gián tiếp), cuộc họp cũng đã thống nhất Nghị quyết 231 được thông qua một cách nhất quán.

Với lý lẽ trên, ông Ninh cho rằng tư cách Chủ tịch HĐQT và chủ tọa đại hội hôm nay của mình là hợp pháp, hợp lệ. Đồng thời, tân Chủ tịch cũng phân trần rất xấu hổ vì thời gian qua đã để Eximbank đi đến cảnh này, và cũng rất đau xót khi Eximbank từ một ngân hàng Top3 đến nay đã đi lùi.

Được biết, Nghị quyết 231 do ông Lê Minh Quốc ký hủy bỏ Nghị quyết 112 bầu bà Lương Thị Cẩm Tú - Thành viên Hội đồng quản trị Eximbank vào ghế Chủ tịch. Đồng thời, đơn đề nghị đình chỉ thực hiện nghị quyết được ban hành trên cơ sở cuộc họp Hội đồng quản trị không hợp lệ ngày 20-5 bao gồm Nghị quyết 238 bầu ông Cao Xuân Ninh vào chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Eximbank thay cho ông Lê Minh Quốc; Nghị quyết 239 thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Cảnh Vinh - Phó Tổng giám đốc thường trực giữ chức danh quyền Tổng giám đốc Eximbank; Nghị quyết 242 về việc hoãn đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 lần thứ 2 tổ chức ngày 26-5.

Ngay đêm 20-6, lãnh đạo Eximbank phát đi thông báo về việc TAND quận 1, TP HCM ra quyết định đình chỉ giải quyết về việc "Yêu cầu đình chỉ thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị" của Công ty cổ phần Rồng Ngọc.

Theo đó, Eximbank khẳng định tất cả các Nghị quyết về việc bổ nhiệm ông Cao Xuân Ninh giữ chức danh Chủ tịch Eximbank thay ông Lê Minh Quốc và ông Nguyễn Cảnh Vinh - Phó Tổng giám đốc thường trực giữ chức danh Quyền Tổng giám đốc Eximbank, ban hành ngày 22-5-2019 đều đảm bảo tính hợp pháp, hợp lệ và nhất quán theo quy định của điều lệ ngân hàng và pháp luật.

Mặc dù văn bản được xác định là hợp pháp bởi cơ quan chức năng, tuy nhiên có vẻ ông Ninh vẫn chưa thực sự thoả mãn được các cổ đông, thậm chí có hiện tượng “náo loạn” tại đại hội ngày 21-6 khi mỗi bên vẫn nêu quan điểm mặc cho sự phản đối gay gắt từ các bên còn lại cũng như nhóm cổ đông nhỏ lẻ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Mở rộng cung ứng vốn: Cơ hội và rủi ro đan xen

Mở rộng cung ứng vốn: Cơ hội và rủi ro đan xen

(PLO)- Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 25/2026 sửa đổi, bổ sung Thông tư 22/2019 về các giới hạn, tỉ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, có hiệu lực từ ngày 1-7.

Techcombank đồng hành cùng ‘AI Thực Chiến’ mùa 2: ‘Dẫn lối trí tuệ Việt - Vươn tầm kỷ nguyên AI’

Techcombank đồng hành cùng ‘AI Thực Chiến’ mùa 2: ‘Dẫn lối trí tuệ Việt - Vươn tầm kỷ nguyên AI’

(PLO)- Chương trình “AI Thực Chiến” do Bộ Công an chỉ đạo, được Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Trung tâm Dữ liệu Quốc gia (NDC), Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia (NDA) và Techcombank phối hợp tổ chức, nhằm tìm kiếm, phát hiện và bồi dưỡng nhân tài trí tuệ nhân tạo (AI) cho Việt Nam.

NCB đồng hành chuyển đổi số ngành du lịch, gia tăng trải nghiệm cho du khách quốc tế

NCB đồng hành chuyển đổi số ngành du lịch, gia tăng trải nghiệm cho du khách quốc tế

(PLO)- Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đang từng bước khẳng định vai trò đồng hành cùng ngành du lịch qua việc phát triển các giải pháp thanh toán số an toàn, thuận tiện, góp phần tháo gỡ rào cản chi tiêu, gia tăng trải nghiệm cho du khách quốc tế và hỗ trợ doanh nghiệp du lịch nâng cao năng lực cạnh tranh.