Tân binh U-23 Việt Nam khó có cửa dưới thời ông Park

(PLO)- Ngày 21-3, HLV Park Hang-seo sẽ gạch tên thêm sáu gương mặt trẻ dưới 23 tuổi nữa để chốt danh sách chính thức 23 cầu thủ đăng ký ban tổ chức vòng loại U-23 châu Á.

Ngày 18-3, ông thầy người Hàn Quốc tiếp tục thanh lọc lực lượng đội tuyển U-23 Việt Nam sau lần tập trung đầu tiên với 37 cái tên được cho là tốt nhất trong lứa tuổi. Theo VFF, năm cầu thủ đã phải nói lời chia tay với đồng đội trước thềm vòng loại U-23 châu Á 2020.

Năm cầu thủ không nằm trong sự lựa chọn của HLV Park Hang-seo gồm các trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh, tiền vệ Đậu Văn Toàn, Nguyễn Vũ Tín, Trần Văn Bửu và tiền đạo Trần Đức Nam. Các gương mặt trẻ này vừa dự giải U-22 Đông Nam Á nhưng vẫn chưa có cửa cạnh tranh lành mạnh một suất chơi giải châu Á.

Thầy trò Park Hang-seo miệt mài rèn luyện chuẩn bị vòng loại U-23 châu Á. Ảnh: NGỌC DUNG

Trước đó, ba cầu thủ được trả về CLB do không kịp phục hồi chấn thương là Trần Thành, Lâm Quý và Nguyễn Trọng Huy. Rất dễ thấy dưới thời ông thầy người Hàn Quốc, các tân binh bất kỳ đội tuyển nào cũng rất khó trụ lại bởi sự phù hợp và thích nghi chưa kịp lúc.

Thầy Park có một niềm tin tưởng rất lớn với những cầu thủ đã từng có mặt trên tuyển, dù chỉ ngồi mài mòn trên ghế dự bị. Hơn nữa, thời gian quá ngắn cho các tân binh không đủ phát lộ tài năng trong khi ông Park rất cần những ai thích hợp cho cách chơi quen thuộc đã nhuần nhuyễn ở các đội tuyển.

Với chỉ ba tuần rèn luyện, đội dự tuyển U-23 Việt Nam sắp sửa đá vòng loại U-23 châu Á phải chạy nước rút ráo riết và gần như không có nhiều thử nghiệm. Năm cầu thủ bị loại do chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu chuyên môn từ sau trận giao hữu thắng quân xanh Đài Loan 6-1.

Các tuyển thủ trẻ hăng hái trong các buổi tập với hy vọng trụ lại đội tuyển U-23 Việt Nam. Ảnh: NGỌC DUNG

Chắc chắn HLV Park Hang-seo ở giải đấu sắp tới sẽ tin dùng quân số cũ từng có mặt trong nhiều thành công của ông như Đình Trọng, Quang Hải, Văn Hậu. Những cầu thủ ít ra sân hơn trước đó thì bây giờ không thể thiếu như tiền đạo Hà Đức Chinh, Tiến Linh, bên cạnh các siêu dự bị là thủ môn Bùi Tiến Dũng, Thành Chung, Thái Quý, Hồ Tấn Tài.

Như vậy, quân số của U-23 Việt Nam hiện tại còn lại 29 cầu thủ tiếp tục luyện tập đến ngày 21-3. Ban huấn luyện sẽ theo dõi sát sao để đưa ra đánh giá chuẩn xác nhất và gút danh sách chính thức 23 cầu thủ vào sáng 21-3.

Đội tuyển U-23 Việt Nam chơi vòng loại U-23 châu Á trên sân nhà Mỹ Đình lần lượt tiếp U-23 Brunei (ngày 22-3), U-23 Indonesia (ngày 24-3) và U-23 Thái Lan (ngày 26-3) đều diễn ra lúc 20 giờ. Thầy trò ông Park đặt mục tiêu lấy vé thi đấu vòng chung kết vào đầu năm 2020 tại Thái Lan, nếu là một trong 11 đội nhất bảng hoặc trở thành bốn đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Đầu năm 2018, đội tuyển U-23 Việt Nam từng giành ngôi á quân U-23 châu Á rất ấn tượng tại Thường Châu (Trung Quốc) sau trận chung kết thua sít sao U-23 Uzbekistan 1-2 ở những giây cuối hiệp phụ thứ hai.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.