Tạm ngưng cấp giấy đỏ đất vướng quy hoạch

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa (ấp Mũi Lớn, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM) mua của người hàng xóm hơn 1.000 m2 đất. Sau khi trả được 2/3 số tiền thì ông gặp khó khăn, không thể trả tiếp.

Ông đã thương lượng trả lại cho người bán hơn 480 m2 đất tương ứng với số tiền ông chưa trả. Đầu tháng 5-2009, hồ sơ chuyển nhượng giữa hai bên được xã chuyển đến Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện để chờ tách chủ quyền nhưng hơn bảy tháng qua ông vẫn chưa được huyện giải quyết.

Ông Hồ Văn Dũng Anh, Phó Chủ tịch UBND huyện Củ Chi, trả lời: Theo quy hoạch khu đô thị Tây Bắc nằm trên địa bàn huyện Củ Chi thì xã Tân An Hội có phần lớn diện tích đất vướng quy hoạch. Để tránh gây xáo trộn cho quá trình thực hiện dự án theo quy hoạch, huyện tạm hoãn việc cấp giấy chủ quyền mới trong khu vực này. Tuy nhiên, đối với các diện tích đất trong khu dân cư hiện hữu, huyện vẫn cấp giấy chủ quyền bình thường để người dân có thể sửa chữa, xây dựng nhà. Trường hợp thửa đất thuộc khu vực quy hoạch để sản xuất nông nghiệp, người dân được phép tách thửa nhưng các thửa đất mới được hình thành và thửa đất còn lại phải đảm bảo diện tích tối thiểu là 500 m2 đối với đất nông nghiệp khác và 1.000 m2 đối với đất nông nghiệp đã được quy hoạch để sản xuất nông nghiệp. Đối với đất ở tại huyện Củ Chi, thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại, sau khi trừ lộ giới thì phải có diện tích tối thiểu là 120 m2 và chiều rộng mặt tiền không nhỏ hơn 7 m (đất ở chưa có nhà); 80 m2 và chiều rộng mặt tiền không nhỏ hơn  5 m (đất có nhà hiện hữu).

Do không rõ ông Nghĩa thuộc trường hợp nào nên chúng tôi sẽ yêu cầu Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện kiểm tra lại hồ sơ và trả lời cụ thể cho ông Nghĩa.

NHƯ NGHĨA ghi

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.