Tạm đóng cửa một số điểm qua biên giới Việt Nam-Lào

(PLO)- Tỉnh Hủa Phăn (Lào) đã ra thông báo tạm thời đóng cửa 10 điểm qua biên giới Việt Nam để phòng tránh dịch bệnh COVID-19.

Thông tin từ Bộ Công Thương cho biết ngày 12-3, chính quyền tỉnh Hủa Phăn (Lào) đã ban hành Thông báo số 139 liên quan đến việc đóng cửa tạm thời 10 điểm qua biên giới với Việt Nam để tránh dịch bệnh COVID-19.

Các điểm này tập trung ở tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Sơn La.

Cửa khẩu quốc tế Bờ Y. Nguồn ảnh: Internet

Cụ thể, bao gồm các điểm Namtai, thông thương với cửa khẩu Thông Thụ của tỉnh Nghệ An; Thalao Thalao, thông thương với cửa khẩu Khẹo/Bát Mọt, tỉnh Thanh Hóa; điểm Meuangkeu; điểm Phiengpheua thông thương với cửa khẩu Kham, tỉnh Thanh Hóa.

Điểm Mongnam, thông thương với cửa khẩu Pa Khôm, tỉnh Sơn La; điểm Nakhang, thông thương với cửa khẩu Keo Muông, tỉnh Sơn La; điểm Sobdoung, thông thương với cửa khẩu Na Cài, tỉnh Sơn La.

Điểm Pao Yothtiew; điểm Daendin, thông thương với lối mở Huồi Mới, tỉnh Nghệ An.

Ngoài ra, hiện còn bốn điểm vẫn mở là cửa khẩu quốc tế Nam Soy, ba điểm qua biên giới Ban Dan (thông thương với cửa khẩu Chiềng Khương, tỉnh Sơn La). Điểm Pahang (thông thương với cửa khẩu Lóng Sập, tỉnh Sơn La); điểm Somvang (thông thương với cửa khẩu Tén Tắn, tỉnh Thanh Hóa).

Cùng với tỉnh Hủa Phăn, tỉnh Attapu cũng vừa thông báo đóng tạm thời cửa khẩu phụ với tỉnh Kon Tum của Việt Nam, hàng hóa chỉ qua được cửa khẩu Phoukeue - Bờ Y của Việt Nam.

Tỉnh Sekong cũng tạm thời đóng các cửa khẩu phụ: Daktaook (thông thương với cửa khẩu Nam Giang, tỉnh Quảng Nam), Dakpar (thông thương với cửa khẩu phụ Đăk Blô, tỉnh KonTum), Tavang (thông thương với cửa khẩu A Đớt, tỉnh Thừa Thiên-Huế) và Kako.

Đối với Campuchia, các tỉnh biên giới giáp Campuchia chưa có số liệu diễn biến phát sinh mới.


Ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), cho biết những cửa khẩu này đa phần là những cửa khẩu nhỏ, lượng giao thương không đáng kể, số lượng giao thương ít nên về cơ bản không ảnh hưởng đến giao thương giữa Việt Nam và Lào.

"Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, chúng ta cũng cần chuẩn bị cho mọi tình huống về khả năng các nước xung quanh Việt Nam có diễn biến xấu đi, dẫn đến hạn chế giao thương" - ông Hải nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.