Kiểm tra tình hình thông quan tại cửa khẩu Trà Lĩnh, Cao Bằng

(PLO)- Tiến độ thông quan tại cửa khẩu Trà Lĩnh (Cao Bằng) chưa được cải thiện vì hai bên vẫn tăng cường kiểm soát để phòng, chống dịch COVID-19.

Ngày 6-3, đoàn công tác của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) đã có buổi làm việc, kiểm tra tình hình xuất nhập khẩu, thông quan hàng hóa qua các cửa khẩu biên giới của tỉnh Cao Bằng.

Đoàn công tác của Cục Xuất nhập khẩu kiểm tra tình hình xuất nhập khẩu tại cửa khẩu biên giới của tỉnh Cao Bằng. Ảnh: CTV

Theo báo cáo của Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Cao Bằng, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đến tháng 2-2020 đạt trị giá 21,7 triệu USD. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 19,5 triệu USD, kim ngạch nhập khẩu đạt 2,2 triệu USD. Thu ngân sách đến tháng 2-2020 đạt 25,5 tỉ đồng.

Trong tháng 2-2020, tại đây đã có 668 lượt người xuất nhập cảnh, 391 lượt người xuất nhập biên, không có lượt xe nào vào khu vực cửa khẩu.

Hiện tại, tiến độ thông quan tại cửa khẩu Trà Lĩnh và lối mở Nà Đoỏng - Nà Ráy vẫn chưa được cải thiện nhiều. Nguyên nhân do hai bên vẫn tăng cường kiểm tra, kiểm soát dịch bệnh và lực lượng bốc xếp của phía Trung Quốc còn mỏng. 

Ở cửa khẩu Trà Lĩnh vẫn đang còn tồn đọng 13 container hàng đông lạnh. Riêng về hoạt động nhập khẩu, tính đến ngày 5-3 đã thông quan 450 tấn hàng vải may mặc qua lối mở Nà Đoỏng.

Trước tình hình trên, ông Phan Văn Chinh, Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, đề nghị Sở Công Thương, Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Cao Bằng tăng cường triển khai các giải pháp trong thời gian tới để hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại đây khôi phục trở lại nhưng vẫn đảm bảo các yêu cầu nghiêm ngặt về phòng, chống dịch bệnh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.