Tại sao nuôi nhốt kỳ đà vân bị phạt tới 7 năm tù?

(PLO)- Mới đây, một người đàn ông bị Tòa án tuyên phạt 7 năm tù về hành vi nuôi nhốt trái phép 14 cá thể kỳ đà vân.

Ngày 3-12, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) cho biết thông tin trên.

Cụ thể, ngày 30-11, Tòa án nhân dân huyện Ea H’leo (tỉnh Đắk Lắk) đã tuyên phạt 7 năm tù với ông Nguyễn Thanh Tùng (33 tuổi, huyện Ea H’leo) về hành vi nuôi nhốt trái phép 14 cá thể kỳ đà vân. Người này còn bị phạt bổ sung 10 triệu đồng.

Nhiều người sử dụng các trang mạng xã hội để quảng cáo, rao bán kỳ đà vân. Ảnh: ENV

Trước đó, vào tháng 7-2021, khi đang vận chuyển rắn đi tiêu thụ trái phép, ông Tùng bị tổ công tác Phòng Cảnh sát môi trường - Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện, bắt quả tang.

Khẩn trương kiểm tra nhà của ông Tùng, cơ quan chức năng còn phát hiện và tịch thu thêm 14 cá thể kỳ đà vân và nhiều động vật hoang dã khác. Điều đáng nói, toàn bộ số động vật hoang dã này đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên khẳng định kỳ đà vân là loài động vật hoang dã thuộc lớp bò sát được bảo vệ ở cấp độ cao theo quy định của pháp luật Việt Nam và quốc tế.

Kỳ đà vân thường bị các đối tượng quảng cáo, rao bán để ngâm rượu hoặc lấy thịt. Ảnh: ENV

Cụ thể hơn, loài động vật này nằm trong Phụ lục I Công ước về buôn bán quốc tế động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) và nhóm IB danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được ban hành kèm theo Nghị định 06/2019/NĐ-CP.

Theo ENV, tùy theo số lượng cá thể bị xâm hại và một số yếu tố khác, các hành vi vận chuyển, buôn bán, nuôi nhốt trái phép kỳ đà vân có thể bị xem xét xử lý hình sự hoặc bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định pháp luật.

ENV khuyến cáo người dân không nên mua bán, tiêu thụ động vật hoang dã. Việc này không chỉ góp phần bảo vệ các loài động vật hoang dã khỏi nguy cơ tuyệt chủng mà còn tránh các hậu quả pháp lý đáng tiếc, đồng thời để phòng ngừa nguy cơ lan truyền các dịch bệnh nguy hiểm có nguồn gốc từ những loài động vật hoang dã.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm