Tài sản riêng trước hôn nhân

Trước khi kết hôn, tôi có tài sản riêng là một mảnh đất vườn. Mảnh vườn này sau khi tôi kết hôn thì bắt đầu sinh hoa lợi, tới nay là 500 triệu đồng. 

Gần đây, vợ tôi yêu cầu tôi bổ sung tên cô ấy vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này. Tôi muốn hỏi pháp luật có bắt buộc bổ sung tên vợ/chồng vào tài sản có trước hôn nhân không, số tiền 500 triệu đồng là tài sản riêng của tôi hay tài sản chung vợ chồng?

Bạn đọc Minh Thuận (Long An)

Luật sư Lại Thị Lệ Thanh, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Theo quy định tại Điều 43 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 thì “Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn…”. Do đó quyền sử dụng đất mà bạn có trước hôn nhân là tài sản riêng của bạn, vợ bạn không có quyền gì đối với tài sản này. Pháp luật không bắt buộc bạn phải để tên vợ vào giấy tờ về tài sản bạn có trước hôn nhân.

Về số tiền 500 triệu đồng, theo quy định tại khoản 1 Điều 33 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014: “Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung”. Do đó, nếu các bạn không có thỏa thuận nào khác thì đây là tài sản chung vợ chồng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vay vàng có bắt buộc phải trả vàng?

Vay vàng có bắt buộc phải trả vàng?

(PLO)- TAND Tối cao cho biết khi giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản là vàng, bên vay phải trả lại vàng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác...