Tai hại từ thiết bị sạc điện thoại kém chất lượng

(PL)- Đã có nhiều trường hợp sử dụng cục sạc kém chất lượng hoặc sạc pin điện thoại sai cách mà người dùng bị thương, thậm chí thiệt mạng. 

Lý do nhiều người dùng chọn các thiết bị kém chất lượng có giá thành rẻ hơn hẳn so với hàng chính hãng. Tuy nhiên, việc sử dụng các sản phẩm này có thực sự lợi về mặt chi phí hay không?

Anh Phạm Công Minh, chủ một cửa hàng chuyên bán linh kiện điện thoại trên đường Lê Hồng Phong (quận 10), chia sẻ: “Một số sản phẩm giả mạo thường tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất để thu lợi nhuận nên chắc chắn chúng sẽ hoạt động không tốt bằng các bộ sạc chuẩn. Hiếm có bộ sạc nhái nào lại sạc nhanh hơn so với bộ sạc pin chuẩn. Điều này sẽ lãng phí thời gian và điện để sạc khiến cho điện thoại của người dùng mau xuống cấp”.

Cũng theo anh Minh, những bộ sạc giả có chất lượng thấp thường có logo hoặc câu chữ bị in sai hoặc không rõ ràng, trọng lượng bộ sạc quá nhẹ, màu bị phai, bao bì đóng gói có chất lượng gia công kém, không có dấu chứng nhận, cáp bị lỏng hoặc không phù hợp… Đặc biệt là quá trình sạc sẽ chậm hơn khiến điện thoại bị nóng nhiều hơn.

Ngoài ra, người dùng nên tránh việc dùng điện thoại trong lúc đang cắm sạc. Lý do là sẽ dẫn đến hiện tượng quá tải pin khiến điện thoại nhanh chai pin, khi đó tỉ lệ xảy ra cháy nổ rất cao, đặc biệt là với những đồ sạc không rõ xuất xứ được chế tạo từ vật liệu chất lượng kém.

Anh Hoàng Văn Niên, nhân viên tư vấn tại một cửa hàng điện thoại cho biết công nghệ làm giả hiện rất tinh vi nên nhiều người dùng không phân biệt được thật giả. Để mua được thiết bị sạc đảm bảo chất lượng, người dùng nên tìm đến những hệ thống, chuỗi cửa hàng lớn có độ uy tín cao. Trường hợp bất đắc dĩ phải thay bộ sạc đi kèm với điện thoại thì người mua nên chọn mua phụ kiện chính hãng tại các cửa hàng ủy quyền để đảm bảo an toàn cho sản phẩm cũng như bản thân người dùng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.