SV Đại học Quốc gia TP.HCM cầu cứu vì chủ trọ không trả tiền cọc

(PLO)- Nhiều sinh viên ĐH Quốc gia TP.HCM cầu cứu vì sau khi dãy trọ bị cưỡng chế, chủ nhà trọ không trả lại tiền cọc thuê trọ. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: SV Đại học Quốc gia TP.HCM cầu cứu vì chủ trọ không trả tiền cọc

Ngày 3- 6, nhiều sinh viên đang theo học tại các trường thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM đã có phản ánh về việc bà N.T.H, chủ dãy nhà trọ số 22/10 Tân Lập, phường Đông Hòa, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương không trả tiền cọc thuê phòng trọ, sau khi cơ quan chức năng cưỡng chế dãy trọ.

Lực lượng chức năng đang tháo dỡ các hạng mục tại khu chợ đêm cũ, một phần thuộc phần đất của bà N.T.H. Ảnh: THANH TUYỀN

Lực lượng chức năng đang tháo dỡ các hạng mục tại khu chợ đêm cũ, một phần thuộc phần đất của bà N.T.H. Ảnh: THANH TUYỀN

Trong điều khoản hợp đồng thuê phòng trọ với các sinh viên, bà H. yêu cầu đặt cọc 3 tháng. Trung bình, mỗi sinh viên sẽ đóng cọc từ 3- 4,5 triệu đồng.

Căn phòng mà sinh viên V.H.M. đang ở có giá là 2 triệu/ tháng (chưa bao gồm tiền điện, nước, bảo vệ, internet, dọn vệ sinh). M. đã đóng cọc cho bà Hương trong hai tháng với số tiền 4 triệu đồng, thời hạn hợp đồng là từ tháng 2- 2022 đến 8- 2022.

M. cho biết, hiện bản thân khá rất lo lắng vì đã đến cuối tháng, phải đi tìm phòng mới. Là sinh viên nên sống rất tiết kiệm, giờ mất cọc không biết phải tính như thế nào.

Phần đất được bà N.T.H xây dãy trọ cho thuê, phần còn lại cho các tiểu thương thuê để bán chợ đêm nằm trong quy hoạch thuộc dự án của ĐH Quốc gia TP.HCM đã bị cơ quan chức năng thu hồi. Ảnh: THANH TUYỀN

Phần đất được bà N.T.H xây dãy trọ cho thuê, phần còn lại cho các tiểu thương thuê để bán chợ đêm nằm trong quy hoạch thuộc dự án của ĐH Quốc gia TP.HCM đã bị cơ quan chức năng thu hồi. Ảnh: THANH TUYỀN

Dù UBND TP Dĩ An đã nhiều lần thông báo về việc thu hồi đất vì phần đất này nằm trong quy hoạch thuộc dự án của ĐH Quốc gia TP.HCM, yêu cầu tự di dời, bà H. vẫn không thực hiện.

Đến sáng 31-5, UBND TP Dĩ An đã cưỡng chế khu nhà trọ của bà Hương. Các sinh viên buộc phải thu dọn đồ đạc rời đi, có người rơi vào cảnh không có chỗ ở.

Sau đó, các sinh viên nhận được tin nhắn của bà H. trong nhóm Zalo chung của dãy trọ rằng: “Tiền đặt cọc xin lỗi các con vì đây không phải do cô nhé”.

Sinh viên tìm cách liên lạc với bà H. qua điện thoại nhưng không được. Hiện, có khoảng 80 sinh viên không được bà H. giải quyết tiền cọc, với tổng số tiền hơn 150 triệu đồng.

Nhiều sinh viên cho hay, chỉ khi nhận được thông báo của chính quyền, mọi người mới biết đến vụ việc.

Ghi nhận của PV vào chiều 3-6, lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành tháo dỡ tại khu đất bao gồm dãy trọ và khu chợ đêm của bà H và chồng là ông P.V.N.

Chính quyền cắm bảng thông báo về việc thu hồi khu đất. Ảnh: THANH TUYỀN
Chính quyền cắm bảng thông báo về việc thu hồi khu đất. Ảnh: THANH TUYỀN

Tại khu vực đang cưỡng chế, UBND đã cắm bảng thông báo cụ thể với nội dung: Khu đất của hộ ông P.V.N tọa lạc tại số 22/10 KT3, khu phố Tân Lập, phường Đông Hòa, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương nằm trong quy hoạch để thi công công trình đường Quảng trường sáng tạo, Nhà văn hóa sinh viên ĐH Quốc gia TP.HCM và trường ĐH Khoa học tự nhiên thuộc dự án xây dựng ĐH Quốc gia TP.HCM.

UBND phường Đông Hòa yêu cầu hộ ông P.V.N và các hộ dân, học sinh, sinh viên đang thuê đất, nhà trọ, tiểu thương buôn bán chợ đêm tự phát của ông P.V.N phải tự giác tháo dỡ, di dời toàn bộ tài sản trên phần diện tích đất bị thu hồi của hộ ông N. trước 7 giờ 30 phút ngày 31-5.

Trường hợp các hộ dân, học sinh, sinh viên, tiểu thương và hộ ông N. không tự giác chấp hành, có hành vi cản trở hoặc bất hợp pháp đối với việc thực hiện nhiệm vụ của Ban cưỡng chế thì phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.