Sức ép lớn của ông Park

(PL)- Không có nhiều thời gian cho HLV Park Hang-seo thực hiện sự thay đổi lớn ở đội tuyển quốc gia với hai mục tiêu khó là giành quyền đi tiếp tại vòng loại World Cup 2022 và bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup.

Quãng nghỉ rất dài do dịch bệnh COVID-19 hoành hành đã khiến cả làng bóng thế giới bị động và bóng đá Việt Nam không ngoại lệ. Nó phá sản những kế hoạch của các giải đấu quốc tế, đặc biệt là các trận vòng loại thứ hai cúp thế giới 2022 khu vực châu Á. Mạch hưng phấn năm trận bất bại của thầy trò HLV Park Hang-seo tạm hoãn lại, thay vào đấy là chuỗi ngày dài đáng sợ bởi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Đây cũng là lúc để ông thầy người Hàn Quốc chiêm nghiệm và rút tỉa ra những bài học quý giá sau hai năm thăng hoa cùng một nốt trầm từ thất bại của đội tuyển trẻ ở vòng chung kết U-23 châu Á hồi đầu năm 2020. Rõ ràng cách chơi không mới và hầu hết con người cũ trong tay ông Park không còn xa lạ với nhiều đối thủ đang nỗ lực tìm cách lấy lại những gì đã mất từ ông thầy rất quái.

Có thể ông Park gặp chút may mắn ở lượt trận thứ sáu vòng loại World Cup lẽ ra phải làm khách trên sân của đội nhì bảng Malaysia đang lên khí thế ngày 31-3 bị dời lại gần cuối năm để tránh dịch. Nguyên do nhiều học trò của thầy Park, chủ yếu ở hàng phòng ngự bị chấn thương, cần nhiều thời gian hồi phục. Tuy nhiên, cái khó của ông thầy Hàn không chỉ cứ trông mong vào dàn cựu binh, bất chấp phong độ của họ, mà điều cần thiết hơn là làm mới đội hình và cách chơi cũ.

HLV Park Hang-seo sẽ phải làm mới đội tuyển mà ông từng thành công trong hai năm qua. Ảnh: NGỌC DUNG

Thời gian nghỉ bất đắc dĩ vì dịch sẽ tạo cơ hội cho các tuyển thủ như Đình Trọng hồi phục và tìm lại phong độ. Ảnh: NGỌC DUNG

Trong lúc cả làng bóng đá Việt Nam bị đóng băng do dịch bệnh, ông Park có nhiều thời gian hơn để nghiền ngẫm về mình và các đối thủ, như ông nói là ngày nào cũng thảo luận với các trợ lý hoặc VFF để hoàn chỉnh con đường phù hợp tối ưu cho đội tuyển. Ông cũng bỏ công nghiên cứu nhiều về lối chơi của đối thủ sẽ gặp, từ ba trận còn lại ở vòng loại cúp thế giới cho đến những đội bạn thân quen trong khu vực Đông Nam Á.

Tuy nhiên, vấn đề của ông Park ở thời điểm này khác hẳn với hơn hai năm trước thừa hưởng một nền tảng tương đối vững chắc từ các tiền nhiệm với lứa cầu thủ trẻ và chớm lão tướng dày dạn bản lĩnh trận mạc. Nghiệt nỗi trong quá trình chăm lo gặt hái những thành quả, các đội hình của thầy Park dần rơi rụng và mai một đi, với một vài cuộc chia tay do tuổi tác, phần còn lại no nê với cảm giác cũ kỹ hoặc yếu đi so với chính mình, hay vì chấn thương khó trở lại phong độ cao nhất.

Hy vọng HLV Park Hang-seo sẽ không bị động trong mùa dịch COVID-19 với những phương án mới tạo nên sức bật mới cho bóng đá Việt Nam khi bóng lăn trở lại với hai mục tiêu lớn năm 2020.

Ba tháng cật lực của ông Park

Do tình hình dịch bệnh COVID-19 khó lường, FIFA đã quyết định dời các trận đấu ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á dự kiến khởi tranh lại từ đầu tháng 10. Điều này có nghĩa ông Park sẽ tất bật trong ba tháng cuối năm nay với ba trận cuối ở vòng loại cúp thế giới lần lượt làm khách Malaysia (ngày 13-10), sân nhà tiếp Indonesia (ngày 12-11) và sân khách UAE (ngày 17-11). Vẫn với đội hình tuyển Việt Nam ấy, ông thầy Hàn ngay sau đó lại vào trận bảo vệ ngôi vua AFF Cup 2020 từ cuối tháng 11 với ít nhất ba cho đến nhiều nhất tám trận nữa. Nên nhớ HLV Park Hang-seo đã tạo ra một thói quen chiến thắng cho giới hâm mộ bóng đá Việt Nam suốt hai năm qua và chắc chắn sức ép càng lớn hơn cho ông khi người ta không chờ đợi gặm nhấm nỗi đau của kẻ thua trận. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.