Bóng đá thế giới ‘quay đầu’ trước đại dịch COVID-19

(PL)- Bóng đá thế giới gián đoạn đột ngột đã làm đảo lộn một hệ thống luôn say sưa bởi những khoản tiền khổng lồ. Mối quan tâm trước mắt đơn giản là sự sống sót của nhiều CLB vì tác động tài chính.

HLV lỗi lạc Carlo Ancelotti cho biết: “Chúng tôi đang sống trong một đại dịch ảnh hưởng cả thế giới nói chung và bóng đá nói riêng. Điều đó sẽ thay đổi bóng đá sâu sắc, nhất là những khoản tiền kếch xù sẽ không được vung ra làm thước đo cho những cuộc đua”.

Cựu chủ tịch CLB Bayern Munich - ông Uli Hoeness cảnh báo: “Rất có thể một thế giới bóng đá mới sẽ xuất hiện. Khi bóng đá trở lại sau đại dịch, 2-3 năm nữa sẽ không thể chi tiêu những con số khổng lồ mà chúng ta từng thấy bởi mọi quốc gia đều bị ảnh hưởng…”.

Đã có những cầu thủ ở Barcelona, CLB giàu nhất thế giới, đồng ý cắt giảm 70% lương. Hàng loạt CLB khác khắp châu Âu đang thực hiện các biện pháp tương tự. Đó là bằng chứng cho thấy các CLB đã sống ở rìa bờ vực. Nó đặt ra câu hỏi liệu cuối cùng mức lương có thể được coi là cách để tiến lên, bất chấp những khó khăn do các quy định của EU đưa ra.

Tại Đức, bốn đại diện dự Champions League của Bundesliga mùa này đã cam kết chi 20 triệu euro để giúp các CLB nhỏ hơn đối phó khủng hoảng. Cùng với đó, bài học khác có thể được học là doanh thu truyền hình buộc phải được phân phối lại trong tương lai.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đưa ra lời kêu gọi thay đổi để tìm lối ra và sự tồn tại cho các CLB. Còn những nhà phân tích chuyên môn thì lên tiếng: “FIFA cần xem xét lại các kế hoạch để tổ chức một World Cup 48 đội vào năm 2026 trên khắp Bắc Mỹ. Cùng với đó là xem và cân bằng lại giải vô địch châu Âu mà UEFA dự định tổ chức tại 12 thành phố trên khắp lục địa…”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.