Suất ăn bán trú Trường THPT Trưng Vương: Ý kiến phụ huynh ra sao?

(PLO)- Khảo sát nhanh phụ huynh của một lớp 10 tại Trường THPT Trưng Vương cho thấy 70% ý kiến phản hồi suất ăn bán trú quá ít.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trước những thông tin lùm xùm trên mạng xã hội về suất ăn bán trú lèo tèo, lãnh đạo Trường THPT Trưng Vương, phường Sài Gòn cho rằng đó là suất ăn của trường nhưng không phản ánh đầy đủ.

Trường THPT Trưng Vương
Bữa ăn bán trú của học sinh Trường THPT Trưng Vương. Ảnh: NTCC

Bà Lương Bích Nga, Phó Hiệu trưởng thông tin, phụ huynh của một lớp 10 cũng đã thực hiện khảo sát về bữa ăn bán trú của trường ngay trong chiều nay.

Kết quả cho thấy, trong số 40 phụ huynh tham gia khảo sát, có 28 người (70%) cho rằng khẩu phần ăn quá ít. Bên cạnh đó, 23 phụ huynh (57,5%) phản ánh cơm nguội, 17 người (42,5%) cho rằng canh nguội; một số ý kiến khác cho rằng món ăn mặn hoặc ngọt.

Về chất lượng bữa ăn, 40% phụ huynh đánh giá món ăn được nhưng chưa ngon, 12,5% cho rằng vừa ăn, khá ngon, trong khi 47,5% nhận xét ở mức bình thường.

1000048994.jpg
1000048995.jpg
Kết quả khảo sát trên phụ huynh của một lớp 10.

Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trường tổ chức nấu ăn trực tiếp, thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng từ các đơn vị uy tín và các suất ăn đều được lưu mẫu để kiểm tra.

Theo bà Nga, mỗi suất ăn bán trú của học sinh gồm cơm, canh, món mặn, đỗ xào và táo tráng miệng. Riêng món mặn, các em được chọn một trong bốn món: thịt heo viên chiên nước mắm, gà lagu, cá basa kho cà hoặc trứng chiên thịt bằm. Cơm và canh được lấy thêm tùy nhu cầu.

Hiện Trường THPT Trưng Vương có khoảng 2.200 học sinh, trong đó gần 1.900 em đăng ký ăn bán trú.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.