Sri Lanka đóng cửa công sở, trường học 2 tuần vì giao thông công cộng ngưng hoạt động do thiếu xăng

(PLO)- Sri Lanka yêu cầu đóng cửa các văn phòng chính phủ và trường học trong vòng hai tuần, vì giao thông công cộng gần như phải ngừng hoạt động do đảo quốc này thiếu ngoại tệ để nhập khẩu nhiên liệu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng AFP đưa tin chính quyền Sri Lanka ngày 17-6 đã yêu cầu đóng cửa các văn phòng chính phủ và trường học trong vòng hai tuần, vì giao thông công cộng gần như phải ngừng hoạt động do đảo quốc này thiếu ngoại tệ để nhập khẩu nhiên liệu.

Bộ Quản lý và Hành chính công Sri Lanka đã yêu cầu tất cả sở, cơ quan ban ngành và hội đồng địa phương hạn chế tối đa nhân sự hoạt động từ ngày 20-6 nhằm đối phó tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng xăng và dầu diesel.

Thiếu ngoại tệ để nhập nhiên liệu, Sri Lanka đóng cửa các văn phòng chính phủ, trường học. Ảnh: AFP

Thiếu ngoại tệ để nhập nhiên liệu, Sri Lanka đóng cửa các văn phòng chính phủ, trường học. Ảnh: AFP

"Do khan hiếm phương tiện công cộng cũng như không thể bố trí phương tiện cá nhân, cần cắt giảm mạnh số lượng nhân viên đến công sở" – cơ quan này thông báo.

Theo Bộ Giáo dục Sri Lanka, tất cả trường học được yêu cầu đóng cửa trong hai tuần kể từ ngày 20-6, đồng thời đảm bảo việc giảng dạy học trực tuyến nếu học sinh và giáo viên tiếp cận được nguồn cung điện.

Quốc gia Nam Á này đang trong tình trạng thiếu lương thực, nhiên liệu, thuốc men và nhiều mặt hàng nhu yếu phẩm khác trong một cuộc khủng hoảng xuất phát từ việc dự trữ ngoại tệ giảm.

Trước đó, chính phủ Sri Lanka hôm 14-6 đã thông qua đề xuất cho phép công chức làm việc bốn ngày/tuần nhằm khuyến khích họ tham gia trồng trọt, cũng như đối phó tình trạng thiếu nhiên liệu kinh niên.

Tuy nhiên, Sri Lanka hôm 17-6 vẫn ghi nhận nhiều hàng dài người dân xếp hàng bên ngoài các trạm xăng, trong đó có nhiều người đã đợi nhiều ngày để được đổ đầy bình xăng.

Theo AFP, thông báo trên được đưa ra một ngày sau khi Liên Hợp Quốc đưa ra phản ứng khẩn cấp trước cuộc khủng hoảng kinh tế chưa từng có tại đảo quốc này.

Theo đó, hàng nghìn phụ nữ nghèo đói ở Sri Lanka hôm 16-6 bắt đầu được nhận viện trợ lương thực trong khuôn khổ đợt ứng phó khẩn cấp.

Liên Hợp Quốc cho biết cứ năm phụ nữ Sri Lanka thì có tới bốn người đã bắt đầu phải nhịn ăn vì không có tiền để mua lương thực, đồng thời cảnh báo một "cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng" sắp xảy ra với hàng triệu người cần được viện trợ.

Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) đã bắt đầu phân phát thẻ ưu đãi mua lương thực cho khoảng 2.000 phụ nữ đang mang thai ở các khu vực trong thủ đô Colombo, một phần của chương trình "hỗ trợ để cứu sống."

WFP sẽ cố gắng quyên góp 60 triệu USD để viện trợ lương thực trong thời gian từ tháng 6 đến tháng 12.

WFP cũng muốn giúp một triệu trẻ em có ít nhất một bữa ăn tại trường và muốn cung cấp "lương thực giàu dinh dưỡng" cho khoảng một triệu bà mẹ và trẻ em khác..

Sri Lanka cũng đã thông báo ngừng trả khoản nợ công 51 tỉ USD từ tháng 4 và đang đàm phán với Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) để có một khoản vay.

AFP

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.