Sri Lanka: Nguồn dự trữ nhiên liệu chỉ còn đủ dùng trong khoảng 5 ngày

(PLO)- Nguồn dự trữ nhiên liệu tại Sri Lanka sẽ còn đủ dùng trong khoảng năm ngày, trong bối cảnh đảo quốc này chờ Ấn Độ xác nhận về hạn mức tín dụng mới để mua nhiên liệu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng Reuters dẫn lời ông Kanchana Wijesekera - Bộ trưởng Năng lượng Sri Lanka – ngày 16-6 cho biết nguồn dự trữ nhiên liệu của nước này sẽ còn đủ dùng trong khoảng năm ngày nữa.

Đảo quốc này đang chờ chính phủ Ấn Độ đưa ra xác nhận chính thức về hạn mức tín dụng mới trị giá 500 triệu USD để mua nhiên liệu.

Sri Lanka: Nguồn dự trữ nhiên liệu sẽ chỉ còn đủ dùng trong khoảng 5 ngày. Ảnh: REUTERS

Sri Lanka: Nguồn dự trữ nhiên liệu sẽ chỉ còn đủ dùng trong khoảng 5 ngày. Ảnh: REUTERS

Sri Lanka đang đối mặt cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ nhất trong bảy thập niên, sau khi dự trữ ngoại hối của nước này giảm xuống mức thấp kỷ lục, cùng tình trạng thiếu thốn thực phẩm, nhiên liệu và thuốc men tiếp diễn.

Tuần qua, tình trạng thiếu nhiên liệu kinh niên tại Sri Lanka trở nên trầm trọng hơn, khi người dân xếp hàng dài tại một số trạm xăng trên toàn quốc để mua xăng và dầu diesel.

Các kho dự trữ chủ yếu cung cấp nhiên liệu cho xe cộ, một số ngành công nghiệp và dịch vụ thiết yếu.

Trước đó vào tháng 5, Thủ tướng Sri Lanka - ông Ranil Wickremesinghe cho biết đảo quốc này chỉ đủ xăng dự trữ cho một ngày.

Bộ trưởng Wijesekera ngày 16-6 cho biết Sri Lanka không thể thanh toán 725 triệu USD tiền quá hạn cho các nhà cung cấp và cũng đang gặp khó khăn trong việc mở thư tín dụng cho các lô hàng trong tương lai.

“Chúng tôi đang vật lộn để có được nguồn cung nhiên liệu do các vấn đề về ngoại hối và chính phủ đang nỗ lực quản lý các kho dự trữ dầu diesel và xăng hiện có cho đến ngày 21-6" – ông Wijesekera cho hay.

“Chúng tôi thấy rất khó trong việc đáp ứng nhu cầu và nguồn dự trữ có thể cạn kiệt nhanh hơn nếu chúng tôi không cắt giảm việc đi lại không cần thiết và ngăn chặn việc tích trữ nhiên liệu" – ông Wijesekera nói thêm.

"Chúng tôi đang mong đợi một lô hàng xăng trong vòng ba ngày tới và hai lô hàng khác trong tám ngày tới" – vị bộ trưởng nói.

Sri Lanka đang chờ xác nhận chính thức về hạn mức tín dụng 500 triệu USD từ Ngân hàng Xuất nhập khẩu (Exim Bank) Ấn Độ để mua nhiên liệu.

Ấn Độ đã hỗ trợ Sri Lanka trong việc ứng phó cuộc khủng hoảng tài chính, trong đó có khoản hỗ trợ khoảng 3 tỉ USD, gồm hạn mức tín dụng 1 tỉ USD cho các mặt hàng nhập khẩu thiết yếu và khoản hoán đổi ngoại tệ 400 triệu USD.

Ông Wijesekera cho biết Sri Lanka đã liên hệ với nhiều quốc gia, gồm cả Nga, để thảo luận về các lựa chọn nhập khẩu nhiên liệu giúp đảm bảo nguồn cung trong vài tháng.

Chính phủ đảo quốc Nam Á đang đàm phán về một gói cứu trợ với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Một phái đoàn IMF dự kiến sẽ đến thủ đô Colombo vào ngày 20-6 tới.

REUTERS

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.