Sốt xuất huyết lan mạnh ở nhiều châu lục, hàng ngàn người chết

(PLO)- Nhiều nước hứng chịu đợt bùng phát sốt xuất huyết nghiêm trọng với số ca nhiễm và tử vong cao hơn mọi năm, diễn biến được cho là có liên quan đến tình trạng biến đổi khí hậu.

Từ Á sang Âu sang Mỹ sang Phi, rất nhiều nước ở hàng loạt châu lục đang chứng kiến đợt bùng phát sốt xuất huyết nghiêm trọng cả về quy mô lây nhiễm và tử vong.

Xuất hiện ở 130 nước, Bangladesh cả ngàn người chết

Theo thống kê, tính đến nay sốt xuất huyết có mặt ở 130 nước. Tại châu Á, Bangladesh hứng đợt bùng phát dịch sốt xuất huyết nghiêm trọng nhất lịch sử khiến hơn 200.000 ca nhiễm trong đó hơn 1.000 người chết, nhiều hơn rất nhiều so với năm 2022 là 281 ca tử vong, theo hãng tin AFP. Hệ thống y tế Bangladesh đang quá tải. Các khu vực sốt xuất huyết tại các bệnh viện lớn ở Dhaka chứa đầy bệnh nhân.

Sốt xuất huyết đang gia tăng trên toàn thế giới trong những thập niên gần đây, tăng gấp tám lần từ năm 2000 đến năm 2022 và hơn một nửa dân số thế giới có nguy cơ mắc bệnh, dự kiến còn tăng - WHO.

Tại Ấn Độ, tính đến cuối tháng 9, bang Maharashtra báo cáo hơn 21.000 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết và sốt rét trong đợt gió mùa này. Đài Loan từ tháng 5 đến tháng 9 ghi nhận gần 10.500 ca nhiễm, so với 56 ca cùng kỳ năm 2022. Sri Lanka, Thái Lan cũng chứng kiến dịch.

Tổng số ca nhiễm ở châu Mỹ trong chín tháng đầu năm nay khoảng 3 triệu người, cao hơn bất kỳ thời điểm nào ở châu Mỹ kể từ năm 1980. Bắc Peru hứng đợt bùng phát nặng trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 7 và là nơi có tỉ lệ tử vong cao nhất ở châu Mỹ trong năm nay. Từ đầu năm đến giữa tháng 9 đã có hơn 250.000 ca nhiễm, trong đó 419 ca tử vong ở Peru trong năm nay, so với 77 ca tử vong trong đợt bùng phát trước đó vào năm 2017. Tại Mỹ tính đến cuối tháng 9 cũng có gần 900 người nhiễm. Tại vùng Đông Bắc Brazil, số ca sốt xuất huyết cũng tăng vọt trong năm nay. Jamaica, Argentina, Bolivia cũng chứng kiến dịch.

Tại châu Âu, nhiều vùng ở Ý, Pháp cũng xuất hiện dịch. Tại châu Phi, Sudan chứng kiến hàng trăm người chết. Một số nước châu Phi cận Sahara như Chad cũng bùng phát dịch.

Anh bai chinh P16 dang 4-10-2023.PNG
Bệnh nhân sốt xuất huyết nằm điều trị tại BV Bangladesh. Ảnh: DW

Có sự góp tay của biến đổi khí hậu

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo rằng bệnh sốt xuất huyết và các bệnh khác do virus truyền qua muỗi gây ra như chikungunya, sốt vàng da và sốt zika đang lây lan nhanh hơn và xa hơn do biến đổi khí hậu. Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cũng cho rằng góp phần gây ra các đợt bùng phát sốt xuất huyết nghiêm trọng ở nhiều khu vực là sự kết hợp của nhiều yếu tố, bao gồm biến đổi khí hậu và hiện tượng El Niño năm nay.

Ở trường hợp Bangladesh, các nhà khoa học cho rằng đợt bùng phát năm nay là do lượng mưa không đều và nhiệt độ nóng hơn, tạo điều kiện sinh sản lý tưởng cho muỗi. Những năm trước, hầu hết các trường hợp được ghi nhận trong mùa gió mùa từ tháng 7 đến tháng 9, những tháng có lượng mưa lớn. Tuy nhiên, những năm gần đây, các bệnh viện ở Bangladesh cũng bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân mắc bệnh trong những tháng mùa đông.

Trao đổi với AFP, GS Kabirul Bashar, chuyên về động vật học tại ĐH Jahangirnagar ở Dhaka, lưu ý rằng muỗi Aedes mang mầm bệnh sốt xuất huyết phát triển mạnh ở “nhiệt độ tối ưu cho sự nhân lên của virus” và “biến đổi khí hậu toàn cầu đang đóng vai trò trong việc tạo ra mức nhiệt này”.

Với việc El Niño được dự đoán sẽ khó lường hơn trong những tháng tới - khi nhiệt độ đại dương Thái Bình Dương ấm hơn trong thời gian dài và phần lớn hành tinh được dự đoán sẽ ấm hơn bình thường - tình hình có thể vượt quá tầm kiểm soát, nhiều chuyên gia lo ngại. Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature, “nhiệt độ ngày càng tăng có thể làm trầm trọng thêm tình trạng này bằng cách tạo điều kiện cho sự lây lan và lây truyền lớn hơn ở các khu vực có nguy cơ thấp hoặc hiện không có bệnh sốt xuất huyết ở châu Á, châu Âu, Bắc Mỹ và Úc”.•

Nỗ lực phát triển vaccine

Đã có hai loại vaccine sốt xuất huyết và các nhà nghiên cứu sử dụng một loại vi khuẩn khử trùng muỗi để diệt virus.

Hiện có sẵn một loại vaccine được Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) và Liên minh châu Âu (EU) phê duyệt nhưng chỉ dành cho những người đã từng được xác nhận nhiễm. Cuối năm ngoái, EU cấp phép cho loại vaccine thứ hai, bất kể lịch sử phơi nhiễm trước đó. Ít nhất hai loại vaccine khác đang trong giai đoạn thử nghiệm.

Chương trình muỗi thế giới (WMP) sử dụng vi khuẩn Wolbachia xử lý trứng muỗi Aedes (gây sốt xuất huyết) nhằm cản trở khả năng truyền arbovirus qua nước bọt của muỗi trưởng thành. Các nghiên cứu chỉ ra rằng phương pháp này có thể làm giảm số ca mắc sốt xuất huyết, song khó thực hiện trên quy mô lớn và có lo ngại rằng virus có thể biến đổi để tránh vi khuẩn Wolbachia.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.