Philippines khởi động tập trận hải quân chung với Mỹ và nhiều nước

(PLO)- Philippines, Mỹ cùng 3 nước khác khởi động cuộc tập trận hải quân chung có tên “Samasama” ngoài khơi phía nam đảo Luzon.

Ngày 2-10, Philippines, Mỹ cùng 3 nước khác khởi động cuộc tập trận hải quân chung kéo dài gần 2 tuần, một phần trong nỗ lực tăng cường hợp tác quốc tế, theo tờ Nikkei Asia.

tập trận hải quân.jpeg
Lễ khai mạc cuộc tập trận hải quân "Samasama” tại thủ đô Manila (Philippines) hôm 2-10. Ảnh: REUTERS

Cuộc tập trận có tên “Samasama”, kéo dài đến hết ngày 13-10, diễn ra ngoài khơi phía nam đảo Luzon với các hoạt động nổi bật như tác chiến chống tàu ngầm, phòng không và tìm kiếm cứu nạn.

Cuộc tập trận có sự tham gia của khoảng 1.800 binh sĩ Mỹ, Philippines, Anh, Canada và Nhật, theo hãng tin Reuters.

Hải quân Mỹ cử tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Dewey cùng với tàu chở đạn khô và máy bay tuần tra P-8 Poseidon tham gia tập trận. Trong khi đó, Hải quân Philippines cử một tàu hộ vệ mang tên lửa dẫn đường, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật cử một tàu khu trục và Hải quân Hoàng gia Canada cử tàu hộ vệ HMCS Vancouver.

Hải quân Úc, Pháp, Indonesia và New Zealand cử quan sát viên và chuyên gia tới tham gia cuộc tập trận.

Phát biểu tại lễ khai mạc cuộc tập trận, Tư lệnh Hải quân Philippines - Chuẩn đô đốc Toribio Adaci nhấn mạnh cuộc tập trận năm nay “vượt xa những cuộc tập trận đơn thuần” khi có sự tham gia tích cực của các đồng minh và đối tác.

“Đó là biểu tượng cho mối quan hệ đối tác lâu dài và cam kết chung của chúng ta đối với an ninh và ổn định ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương” - ông Adaci phát biểu.

Trong khi đó, Tư lệnh Hạm đội 7 Hải quân Mỹ - Phó đô đốc Karl Thomas khẳng định tất cả các quốc gia đều có quyền đi lại và hoạt động ở Biển Đông mà không bị cưỡng ép và đe dọa.

“Trật tự quốc tế dựa trên luật lệ vốn đảm bảo hòa bình khu vực trong nhiều thập niên thử đã bị xé toạc và thách thức chỉ để mang lại lợi ích cho một quốc gia mà không phải tất cả các quốc gia” - ông Thomas phát biểu.

Cuộc tập trận “Samasama” diễn ra không lâu sau sau căng thẳng giữa Philippines và Trung Quốc ở bãi cạn Scarborough trên Biển Đông.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.