Sống chung với bố mẹ: lựa chọn số 1 của giới trẻ Anh

(PLO) - "Tiết kiệm tiền", "không phải tự nấu ăn", "đầy đủ tiện nghi",... là những lý do được nhắc đến nhiều nhất làm cho các thanh niên Anh muốn tiếp tục sống chung với bố mẹ.

Theo một cuộc khảo sát mới nhất của trang web thinkmoney.co.uk (Anh) tiết lộ, gần 500.000 lao động trẻ ở độ tuổi từ 18 đến 34 lựa chọn sống chung cùng với gia đình.

Chính bởi sự tiện nghi, thoải mái và không khí gia đình, 17% số người trưởng thành ở Anh chọn phương án này vì họ thích được sống chung với bố mẹ hơn một cuộc sống tự lập hoặc sống cùng với những người quen, bạn bè, đồng nghiệp.

Nghiên cứu còn cho thấy trong số những người sống chung đó thì có 44% “trả tiền nhà” cho bố mẹ, 42% trong số đó không đưa bố mẹ một đồng nào và hơn 15% thì có lúc đưa lúc không.

Tuy nhiên, lợi ích của việc sống chung với bố mẹ không chỉ ở vấn đề tài chính. Cứ 5 phụ huynh được hỏi thì 4 người, tức 84% số người được khảo sát, cho biết họ là người giặt giũ cho các “đứa lớn” của mình; 83% nấu nướng giùm; 82% đảm đương chợ búa; 55% ủi đồ giùm và 25% nói rằng, họ thậm chí còn dọn phòng giùm các đứa con “trưởng thành” của mình.

Vì vậy, khi được hỏi về những điều tốt nhất khi sống chung cùng bố mẹ, những lý do thường xuyên được nhắc đến là "đỡ tốn kém", "khỏi phải nấu ăn" và "sự thoải mái".

Ở vùng Tây Bắc và Đông Bắc nước Anh có tỉ lệ thanh niên thích sống với bố mẹ cao nhất nước, với lần lượt. 28% và 26% tổng số người được phỏng vấn.

Ngược lại, ở khu vực Đông Nam và miền Đông nước Anh, con số này đều chỉ chiếm 2,9%.

Theo nghiên cứu, chỉ 17% số “thanh niên tại gia” này là tự nguyện. Đại đa số còn lại buộc phải quay về với gia đình do tài chính eo hẹp, hoặc không đủ tiền thuê nhà (35%) hoặc mua nhà (17%).

Ian Williams, phát ngôn viên của thinkmoney, nói: "Đã có nhiều báo cáo trong những năm gần đây chứng minh nhiều người buộc phải quay về với gia đình vì vấn đề tài chính.”

"Không đòi hỏi đóng góp tiền bạc hoặc bắt làm việc nhà, việc ở chung nhà với bố mẹ là một lựa chọn hết sức hợp lý".

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.