‘Soi’ điểm sàn năm 2022 của các trường y dược

(PLO)- Đa số các cơ sở đào tạo nhóm ngành sức khỏe đều có điểm sàn tương tự mức Bộ GD&ĐT công bố năm 2022.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau khi Bộ GD&ĐT công bố ngưỡng điểm chất lượng đầu vào (điểm sàn) của khối ngành sức khỏe, đến nay, các cơ sở đào tạo nhóm ngành này trên cả nước đã lần lượt công bố điểm sàn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Theo công bố của Bộ, điểm sàn năm nay bằng với năm 2021, từ 19 đến 22 điểm. Trong đó, Y khoa và Răng - Hàm - Mặt là hai ngành có điểm sàn cao nhất ở nhóm ngành sức khỏe với 22 điểm. Ngành Y học cổ truyền và Dược học là 21 điểm. Các ngành còn lại có mức sàn 19, gồm Kỹ thuật phục hình răng, Hộ sinh, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Điều dưỡng, Y học dự phòng, Kỹ thuật hình ảnh Y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng.

Với mức sàn này, các trường đào tạo sức khỏe hầu như cũng xác định mức điểm tương tự hoặc nhỉnh hơn một chút để đảm bảo chất lượng đầu vào. Tuy nhiên, đây chỉ là mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển, thí sinh cần cân nhắc để đăng ký nguyện vọng phù hợp trong thời gian đến 20-8.

Cụ thể như Trường ĐH Y dược TP.HCM, nhóm ngành có điểm sàn cao nhất là Y khoa và Răng hàm mặt với 23 điểm, các ngành còn lại từ 19 đến 21 điểm. Cụ thể như sau:

Được biết, năm 2022, Trường ĐH Y Dược TP.HCM dự kiến tuyển 2.403 sinh viên, trong đó Dược học nhiều nhất (560 chỉ tiêu), Y khoa 400.

Trường xét tuyển theo hai phương thức độc lập, gồm sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022 và xét tuyển kết hợp điểm thi tốt nghiệp với chứng chỉ tiếng Anh quốc tế.

Năm 2022, Trường ĐH Y Dược (ĐH Quốc gia Hà Nội) quyết định mức ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào từ xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 là 20 điểm trở lên. Trong đó, ngành Y khoa và Răng - Hàm - Mặt điểm sàn cao nhất với 22 điểm. Dược học 21 điểm, các ngành còn lại là 20 điểm.

Theo công bố của Trường ĐH Y Dược Cần Thơ, mức điểm sàn tối thiểu xét tuyển là 19 và cao nhất 22. Mức này bằng với điểm sàn Bộ GD&ĐT công bố chung cho nhóm ngành sức khỏe của cả nước.

Trong 10 ngành xét tuyển, ngành Y khoa và Răng hàm mặt vẫn là hai ngành dẫn đầu với 22 điểm, kế đến là hai ngành có mức điểm sàn 21 gồm Y học Cổ truyền và Dược học; 6 ngành gồm Y học Dự phòng, Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật Xét nghiệm Y học, Kỹ thuật Hình ảnh Y học và y tế công cộng cùng 19 điểm.

Còn với Khoa Y - ĐH Quốc gia TP.HCM, điểm sàn cũng dao động từ 19 đến 22 điểm. Trong đó, ngành Y khoa và Răng - Hàm - Mặt có mức điểm sàn cao nhất với 22 điểm.

Tại ĐH Y Dược - ĐH Huế, điểm sàn của trường dao động từ 16 đến 22 điểm, mức này áp dụng cho học sinh phổ thông thuộc khu vực 3, không có đối tượng ưu tiên.

Trường ĐH Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng cũng có điểm nhận hồ sơ cho ngành Y khoa phải đạt mức điểm sàn là 22 điểm. Với ngành Dược học tối thiểu 21 điểm. Các ngành còn lại có mức điểm sàn là 18 điểm.

Riêng một số trường như Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch ở TP.HCM, Trường ĐH Y Tây Nguyên…vẫn chưa có công bố cụ thể về điểm sàn năm nay.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.