Sóc Trăng: Làm sai quy chế. đang bị khiếu nại vẫn được tái bổ nhiệm

Những ngày gần đây, giáo viên Trường THPT Mỹ Xuyên (huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) rất bất bình trước việc ông Đặng Thanh Phong, hiệu trưởng trường này, vẫn được Sở GD-ĐT Sóc Trăng tái bổ nhiệm giữ chức vụ hiệu trưởng dù đang bị khiếu nại đến UBND tỉnh Sóc Trăng.

Do vi phạm quy chế dân chủ, ông Đặng Thanh Phong bị một giáo viên (GV) khiếu nại đến UBND tỉnh Sóc Trăng yêu cầu xử lý.

Theo trình bày của cô Nguyễn Bạch Nhạn, GV, tổ trưởng tổ Văn Trường THPT Mỹ Xuyên: Ngày 9/9/2011, cô và GV của trường nhận được văn bản của hiệu trưởng về việc ban hành quy định về cấp độ xét nâng lương trước thời hạn cho GV. Đối chiếu với qui định này, cô Nguyễn Bạch Nhạn đủ điều kiện được nâng lương trước thời hạn vào năm 2010 vì cô liên tục đạt danh hiệu Lao động giỏi, đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở nhiều năm học 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010; đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” (2008-2009). Nhưng hiệu trưởng Trường THPT Mỹ Xuyên không đề nghị để Sở GD-ĐT Sóc Trăng xét nâng lương trước thời hạn cho cô Nhạn.

Cô Nguyễn Bạch Nhạn đã khiếu nại đến giám đốc Sở GD-ĐT Sóc Trăng và được trả lời: “Bà Nguyễn Bạch Nhạn đủ điều kiện nâng lương trước thời hạn; hiệu trưởng Trường THPT Mỹ Xuyên đã tự chọn 2 (hai) giáo viên để nâng lương trước thời hạn”; “Đến ngày 17/10/2010, hiệu trưởng Trường THPT Mỹ Xuyên ban hành qui định cấp độ xét nâng lương trước thời hạn” và “Hiệu trưởng Trường THPT Mỹ Xuyên không nâng lương trước thời hạn cho bà Nguyễn Bạch Nhạn là không đúng theo quy định”.

Kết luận như vậy nhưng Sở GD-ĐT Sóc Trăng chỉ yêu cầu ông Đặng Thanh Phong, hiệu trưởng trường THPT Mỹ Xuyên “nghiêm túc rút kinh nghiệm” và bác đơn yêu cầu của cô Nhạn.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Hà, phó giám đốc sở GD-ĐT Sóc Trăng, cũng như ông Trương Phước Khoa, Chánh Thanh tra Sở GD-ĐT Sóc Trăng, thừa nhận: “Hiệu trưởng Trường THPT Mỹ Xuyên đã sai khi không công khai quy định về tiêu chuẩn xét nâng lương cũng như không rà soát những giáo viên đủ tiêu chuẩn nâng lương trước thời hạn, không đề xuất trường hợp của cô Nhạn”. Tuy nhiên, theo bà Hà, sai phạm của hiệu trưởng Đặng Thanh Phong chưa đến mức xử lý kỷ luật mà chỉ nghiêm túc rút kinh nghiệm là được. Còn phục hồi nâng lương cho cô Nhạn cũng không được vì khi khiếu nại, cô Nhạn đã được nâng lương thường xuyên. Còn cô Nhạn không đồng ý thì cứ khiếu nại lên UBND tỉnh theo thẩm quyền.

Cô Nguyễn Bạch Nhạn khiếu nại đến UBND tỉnh Sóc Trăng theo trình tự. Trong khi UBND tỉnh đang xem xét vụ việc, chưa có Quyết định giải quyết thì ngày 2/3/2012, giám đốc Sở GD-ĐT Sóc Trăng đã cử bà Mai Thị Yến Lan, Trưởng phòng Tổ chức Sở, và một cán bộ thuộc quyền về Trường THPT Mỹ Xuyên triển khai quyết định tái bổ nhiệm ông Phong tiếp tục giữ chức vụ hiệu trưởng Trường THPT Mỹ Xuyên. Điều đáng nói, việc triển khai quyết định này tiến hành một cách vội vã, không có trong lịch công tác tuần của Sở GD-ĐT Sóc Trăng và cũng không thông báo trước cho GV cũng như cán bộ chủ chốt của trường mà chỉ nhắn tin hoặc gọi điện thoại mời GV vào chứng kiến triển khai quyết định. Buổi triển khai quyết định diễn ra trong khoảng 10 phút và thiếu nhiều cán bộ của trường.

Việc này khiến nhiều GV bất bình vì hiệu trưởng làm sai, chưa có kết luận của UBND tỉnh mà lãnh đạo Sở GD-ĐT đã nhanh chóng tái bổ nhiệm. Khi chúng tôi liên hệ để hỏi về vấn đề này thì Sở GD-ĐT Sóc Trăng không trả lời bởi “lãnh đạo không ở nhà”.

Theo PV (DT)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.