Sốc: Đan Mạch đến Qatar dự World Cup không có lãnh đạo

(PLO)- Tuyển Đan Mạch đến Qatar dự World Cup 2022 như "rắn mất đầu".
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đội bóng Bắc Âu đến Qatar dự World Cup, ngoài thầy trò HLV Kasper Hjulmand thì chẳng có quan chức lãnh đội. Đan Mạch là quốc gia nhiệt tình nhất trong việc lên án Qatar vi phạm nhân quyền, ngược đãi với giới tính thứ ba...

Thuyền trưởng Kasper Hjulmand của tuyển Đan Mạch sẽ rất vất vả. Ảnh: AFP

Thuyền trưởng Kasper Hjulmand của tuyển Đan Mạch sẽ rất vất vả. Ảnh: AFP

Bây giờ, đội tuyển Đan Mạch đến Qatar dự vòng chung kết (VCK) World Cup 2022, ngoài các thành viên ban huấn luyện, đứng đầu là HLV Kasper Hjulmand thì không có quan chức, trưởng đoàn và nhiều vị trí chóp bu khác trong đội.

Phía Đan Mạch giải thích là họ đang chuẩn bị tổng tuyển cử nên phải ở nhà lo việc... nước, không có ai có thể sang Qatar cùng đội tuyển Đan Mạch dự World Cup 2022 được.

Sốc: Đan Mạch đến Qatar dự World Cup không có lãnh đạo ảnh 2

Tuyển Đan Mạch đến Qatar dự World Cup 2022 như... rắn mất đầu. Ảnh: AFP

Lâu nay Đan Mạch là quốc gia đi đầu trong việc lên án Qatar vi phạm nhân quyền và ngược đãi giới tính thứ ba. Kiểu này thuyền trưởng Kasper Hjulmand sẽ rất mệt mỏi, bởi ông vừa phải làm công việc chuyên môn lại vừa cắt cử các trợ lý đi họp hành để nắm tình hình hoạt động của đội tại Qatar. Thủ tướng Mette Frederiksen nói rằng, Đan Mạch đang lo xây dựng Nội các mới.

Còn Bộ trưởng Bộ Thể thao Ane Halsboe Jorgensen nói: “Hiện nay quốc gia đang tập trung vào việc xây dựng nội các mới, không cắt cử được quan chức nhà nước theo đội đến Qatar (?!)".

Trong khi đó, Hoàng tử kế vị của Hoàng gia Đan Mạch Frederik, 54 tuổi nói ngắn gọn: “Tôi quyết định ra lời kêu gọi fan của đội Đan Mạch và các quan chức nhà nước quản lý thể thao của Đan Mạch ở nhà. Tại quê nhà, chúng tôi sẽ tìm mọi cách ủng hộ đội tuyển Đan Mạch thi đấu World Cup 2022 một cách hiệu quả nhất”.

Cách đây không lâu, LĐBĐ Đan Mạch cũng chỉ trích nhiều phía, chỉ trích Qatar vi phạm nhân quyền, chỉ trích FIFA chọn Qatar làm chủ nhà World Cup 2022...

Đến Qatar, HLV Kasper Hjulmand cũng nêu khẩu hiệu: “Toàn đội hãy tập trung vào bóng đá, không quan tâm ngoài chuyện bóng đá. Chuyện khác là của người khác”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.