Sở Xây dựng Long An lên tiếng vụ dân tự ý xẻ đôi đường

(PL)- Sở Xây dựng tỉnh Long An mới đây đã có công văn gửi UBND tỉnh báo cáo nội dung liên quan tới bài viết “Dân ngang nhiên đào mương, xẻ đôi đường nhựa” đăng trên báo Pháp Luật TP.HCM ngày 30-5-2018.

Theo bài viết phản ánh, một số người dân sống ở khu vực đường Kênh Tây, ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa (Long An) đã tự ý thuê xe múc đến đào ngang con đường Kênh Tây đoạn giáp ranh với dự án khu dân cư, nhà ở công nhân Thiên Phúc-Hoàng Gia, múc toàn bộ đoạn cống mà chủ đầu tư (CĐT) dự án này đã đặt trước đó lên. Lý do là người dân cho rằng làm như vậy để đảm bảo việc thoát nước cho khu vực.

Qua tìm hiểu, Sở Xây dựng thông tin trước đây đoạn đường có chiều dài gần 400 m cặp bờ kênh Tây do một người dân tự ý san ủi, thảm bê tông nhựa nóng, có đặt cống thoát nước. Con đường này cặp ranh dự án Thiên Phúc-Hoàng Gia và nối với đường giao thông của khu dân cư hiện hữu. Tuy nhiên, cao độ cống chưa phù hợp nên việc thoát nước chưa đảm bảo.

Khi thực hiện thi công dự án Thiên Phúc-Hoàng Gia, CĐT đã đặt cống thoát nước ngang qua khu đất xuống kênh Tây. Hệ thống cống này đi ngang qua con đường nhựa cặp kênh trên và có kết nối với cống sẵn có.

Con đường bị đào ngang thành mương. Ảnh Đào Trang

Trong một cuộc họp với CĐT, UBND huyện Đức Hòa đã có thông báo, yêu cầu CĐT bàn giao đường giao thông lại cho địa phương quản lý làm đường giao thông công cộng, điều chỉnh cao độ cống, hố ga. Tuy nhiên, đến nay CĐT chưa thực hiện việc hạ độ cao cống đấu nối để đảm bảo thoát nước khu vực.

Sau khi đoạn đường bị người dân thuê xe múc lên, CĐT đã kiến nghị và được UBND huyện thống nhất cho đặt lại đoạn cống với đường kính 1.000 mm, dài 7,5 m. Huyện cũng đã chỉ đạo UBND xã Mỹ Hạnh Nam hỗ trợ CĐT, ngành nông nghiệp và kinh tế hạ tầng huyện kiểm tra quy cách, kỹ thuật đặt cống đảm bảo thoát nước. Thế nhưng đến nay CĐT vẫn chưa thực hiện các hạng mục này. Hiện tại ở khu vực đoạn đường bị xẻ đôi đã có một bờ đất được đắp vòng qua đoạn đường hở để xe máy lưu thông.

Dựa trên báo cáo của huyện, Sở Xây dựng đề nghị huyện Đức Hòa phải sớm hoàn chỉnh việc thẩm định, phê duyệt quy hoạch đối với dự án Thiên Phúc-Hoàng Gia. Trong đó, lưu ý giải quyết hài hòa hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện có và định hướng phát triển để đảm bảo sự đồng thuận cao của người dân và nhu cầu phát triển của khu vực.

Huyện rà soát lại an toàn giao thông tại khu vực này, phối hợp và đôn đốc CĐT có giải pháp che chắn, cảnh báo để không xảy ra trường hợp đáng tiếc. Đồng thời sớm thực hiện lắp cống tạm qua đường nhựa theo tinh thần đã thống nhất để tuyến đường sớm được tái lập, đảm bảo lưu thông cho người dân.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.