Số thí sinh đăng ký xét tuyển đại học 3 năm gần đây ra sao?

(PLO)- So với năm trước, số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển đại học (ĐH) năm nay giảm hơn khá nhiều, lên đến gần 180.000 thí sinh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Năm 2022 là năm đầu tiên Bộ GD&ĐT thực hiện đăng ký xét tuyển ĐH hoàn toàn bằng trực tuyến và trong khoảng thời gian riêng biệt với đăng ký thi tốt nghiệp THPT.

Theo đó, trong thời gian đăng ký thi tốt nghiệp THPT vào tháng 5 vừa qua, cả nước có 941.760 thí sinh đăng ký xét tuyển ĐH trong tổng số hơn một triệu thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT. Đây là số liệu đăng ký trong thời gian tháng 5 vừa qua, trước khi diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Tuy nhiên, theo quy định mới năm nay, Bộ GD&ĐT sẽ thực hiện đăng ký xét tuyển chung cho tất cả các thí sinh ở tất cả các phương thức, kể cả những em đã đủ điều kiện trúng tuyển sớm ở các trường (trừ những em xét tuyển thẳng theo quy chế nếu đã xác nhận nhập học ở các cơ sở đào tạo).

Thế nhưng, theo số liệu thống kê của Bộ GD&ĐT, sau một tháng mở cổng đăng ký nguyện vọng xét tuyển ĐH năm 2022 (từ 20-7 đến 17 giờ ngày 20-8), tổng số thí sinh đã nhập nguyện vọng là 616.044 với hơn 3 triệu nguyện vọng. Số lượng nguyện vọng trung bình của thí sinh là 5.02.

Như vậy, đã có hơn 325.000 em không tham gia xét tuyển ĐH. Và so với năm trước, số lượng thí sinh đăng ký năm nay giảm hơn khá nhiều, đến gần 180.000 thí sinh.

Bởi năm 2021, cả nước có hơn 1 triệu thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT. Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển ĐH là 795.353 với hơn 3,92 triệu nguyện vọng.

Còn năm 2020, theo thống kê của Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT), cả nước có 900.152 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT.

Trong đó, số thí sinh đăng ký xét tuyển ĐH là 643.122 em (chiếm 71,45%). Tổng số nguyện vọng xét tuyển ĐH là 2.490.171 nguyện vọng, tập trung phần lớn số lượng ở các nguyện vọng từ một đến năm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.