Sở Tài chính đề xuất cơ chế đặc thù phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công

(PLO)- Sở Tài chính TP.HCM đề xuất cơ chế uỷ quyền thẩm quyền phê duyệt và chuyển giao trách nhiệm thẩm định Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sở Tài chính vừa có văn bản gửi Sở GD&ĐT TP.HCM về việc tổ chức hoạt động phụ trợ tại các đơn vị sự nghiệp công lập.

đề án sử dụng tài sản công
Trường THPT Marie Curie tổ chức căn tin để đáp ứng nhu cầu của học sinh. ẢNH: NGUYỄN QUYÊN

Tiếp nhận công văn số 4676 của Sở GD&ĐT báo cáo về đề xuất tháo gỡ khó khăn trong việc lập Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê, liên kết các đơn vị sự nghiệp công lập ngành GD&ĐT, Sở Tài chính có ý kiến như sau:

Ngày 23-9-2019, Văn phòng UBND TP.HCM có Thông báo số 634 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thường trực UBND TP về việc giải quyết một số kiến nghị của Sở GD&ĐT. Theo đó, Thường trực UBND TP chấp thuận chủ trương để cho các đơn vị sự nghiệp thuộc ngành GD&ĐT được tiếp tục duy trì các hoạt động căn tin, giữ xe, hồ bơi, nhà thi đấu.

Tuy nhiên, các đơn vị phải thực hiện đấu thầu công khai, minh bạch, đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy, an toàn vệ sinh thực phẩm.

Ngày 26-9-2022, Bộ Tài chính có Công văn số 9757 có ý kiến hướng dẫn về việc sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết tại đơn vị sự nghiệp công lập. Đến ngày 1-2-2024, Bộ Tài chính có Công văn số 1347 về tham gia ý kiến về đề nghị xây dựng Nghị định phân cấp quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực cho TP.HCM.

Căn cứ vào các văn bản trên, theo Sở Tài chính, các đơn vị sự nghiệp thuộc ngành GD&ĐT vẫn có thể tổ chức đấu thầu lựa chọn các đơn vị có chức năng thực hiện các hoạt động căn tin, giữ xe, hồ bơi, nhà thi đấu phục vụ nhu cầu học tập, rèn luyện của giáo viên và học sinh. Trường hợp đơn vị thực hiện đấu giá cho thuê thì phải lập Đề án sử dụng tài sản công, báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, quyết định hoặc chờ sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan.

Để tiếp tục tháo gỡ khó khăn liên quan đến việc sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết cũng như chặt chẽ trong công tác triển khai thực hiện các hoạt động căn tin, giữ xe, bếp ăn... có tính chất phục vụ, phụ trợ; Sở Tài chính TP.HCM đề xuất cơ chế uỷ quyền thẩm quyền phê duyệt và chuyển giao trách nhiệm thẩm định Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại đơn vị sự nghiệp công lập. Đề xuất này căn cứ căn cứ vào Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Nghị quyết số 98/2023 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.

Trước đó Sở Tài chính đã tham mưu UBND TP có công văn 2158 ngày 22-4-2024 kiến nghị Bộ Tài chính có ý kiến hướng dẫn một số nội dung liên quan đến công văn số 9757.

Đồng thời tiếp tục tham gia có ý kiến góp ý đối với dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định số 151/2017 trong đó có góp ý nội dung liên quan đến việc sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết tại đơn vị sự nghiệp công lập).

Ngoài ra, Sở Tài chính cho biết căn cứ tinh thần cuộc họp ngày 2-8-2024 do Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng chủ trì, Sở Tài chính đề nghị Sở GD&ĐT TP.HCM chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành GD&ĐT căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thường trực UBND TP tại thông báo số 634 ngày 23-9-2019 và ý kiến hướng dẫn của Bộ Tài chính tại công văn số 9757 ngày 26-9-2022 để tổ chức thực hiện các hoạt động phụ trợ (căn tin, bãi xe, bếp ăn…) theo đúng quy định.

Đồng thời, Sở GD&ĐT phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế TP, Sở Tài nguyên và Môi trường để trao đổi, thống nhất nội dung triển khai thực hiện.

Chiều 15-8, Văn phòng UBND TP.HCM đã có thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng tại cuộc họp nghe báo cáo về phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công trên địa bàn TP.HCM, những khó khăn, vướng mắc và giải pháp.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Dũng đề nghị các đơn vị sự nghiệp công lập, tập trung ngành GD&ĐT tiếp tục duy trì hoạt động giữ xe, căng tin theo văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 9757 ngày 26-9-2022; việc đấu thầu phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy, an toàn vệ sinh thực phẩm…

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.