Sợ sạt lở lấp cả làng, 1.400 người ra ở khu lều bạt

(PLO)- Người dân ra lán tránh trú ẩn để an toàn nhưng lại đang khó khăn, thiếu thốn về lương thực và nước uống.

Tính đến chiều 21-10, có 225 hộ dân với 1.400 nhân khẩu ở các bản, làng Na Mỳ, Xốp Phe (xã Mường Típ); bản Xốp Phong (xã Mường Ải); bản Nam Tiến 2 (xã Bảo Nam) và các xã Chiêu Lưu, Na Ngoi của huyện miền núi Kỳ Sơn (Nghệ An) sơ tán ra ở trong khu trú tạm lều bạt.

Người dân rời nhà đến trú ở trong khu lều bạt để đảm bảo an toàn. Ảnh: L.PHÚ.

Khu lều bạt này được chính quyền địa phương dựng cách bản Vàng Phao (xã Mường Típ) hơn 1 km (gần với Đồn Biên phòng Mường Típ) từ năm 2019 để người dân sơ tán mỗi khi có mưa, bão, lo sợ sạt lở núi.

Những ngày qua, do mưa lớn, người dân lo sợ núi sạt lở lấp cả làng, đe dọa tính mạng. Ngay trong đêm 20-10, chính quyền địa phương đã cho di dời khẩn cấp hàng trăm hộ dân thuộc các xã Mường Típ, Mướng Ải, Bảo Nam, Chiêu Lưu đến khu lều bạt an toàn.

Đến nay, đã có 64 hộ với 346 nhân khẩu ở xã Xã Mường Típ sơ tán 64 hộ, 75 hộ với hơn 400 người ở xã Mường Ải, 35 hộ với 150 người ở xã Bảo Nam đã được di dời đến trú ở trong khu lều bạt.

Lãnh đạo Công an huyện Kỳ Sơn đến thăm hỏi, động viên, trao quà hỗ trợ cho bà con đang ở trong khu lán bạt. Ảnh: MT.

Từng gia đình được ở trong mỗi lán tạm (lợp tôn, có bạt xe bốn phía) an toàn, nhưng học sinh đi học đang gặp khó khăn. Ngoài ra người dân nơi đây đang cần lương thực, thực phẩm, nước uống.

Sáng 21-10, Đoàn công tác của Công an huyện Kỳ Sơn do Thượng tá Tô Văn Hậu, Trưởng Công an huyện Kỳ Sơn làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi và tặng quà cho bà con nhân dân đang phải sơ tán di dời đến ở tại các lán trại.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.