Số người nhiễm COVID-19 ở Mỹ chiếm 20% toàn cầu

(PLO)- Trong tuần này, Mỹ sẽ đưa vào sử dụng bộ kit xét nghiệm mới cho phép người bệnh tự lấy mẫu bệnh phẩm của mình và gửi đi xét nghiệm.

Tính đến tối 29-3 (giờ địa phương), số người tử vong vì COVID-19 ở Mỹ là 2.484 trong tổng số 142.004 ca nhiễm, theo trang thống kê số liệu COVID-19 Worldometer. Tổng số bệnh nhân đã được chữa khỏi tính đến thời điểm này là 4.559.

Theo Worldometer, số ca nhiễm mới trong ngày 29-3 là 18.426 và số người chết trong ngày 29-3 là 264.

Mỹ đang là ổ dịch lớn nhất thế giới, chiếm gần 20% tổng số ca nhiễm trên toàn cầu. 

Giới chức y tế Mỹ tuyên bố trong tuần này, Mỹ sẽ sử dụng bộ kit xét nghiệm mới được cấp phép. Ảnh: REUTERS

Bang New York vẫn là ổ dịch lớn nhất của Mỹ với gần 59.650 ca nhiễm (số ca nhiễm mới trong ngày 29-3 là 6.255), 965 người chết (tăng 237 người trong ngày 29-3). Hơn 3.570 bệnh nhân được chữa khỏi.

New Jersey là bang có số ca nhiễm cao thứ hai ở Mỹ với gần 13.390 trường hợp, cao hơn gấp đôi bang xếp ngay sau là California hiện có hơn 6.200 ca nhiễm.

Các ổ dịch lớn tiếp theo của Mỹ là bang Michigan (gần 5.500 ca nhiễm), Massachusetts và Florida (gần 5.000 ca nhiễm mỗi bang).

Trong ngày 29-3, bang Illinois ghi nhận thêm 1.105 ca nhiễm bệnh, tương đương 1/3 số ca nhiễm bệnh đã phát hiện cho tới hết ngày 28-3. Tổng số ca nhiễm ở bang Illinois lúc này là 4.600, là bang có dịch nghiêm trọng thứ bảy ở Mỹ. Hiện tại, TP Chicago và hạt Cook đang chiếm 75% tổng số ca nhiễm bệnh trên toàn bang Illinois.

Washington là bang có số ca nhiễm cao thứ tám nước Mỹ (gần 4.400) và là bang có số người chết cao thứ hai nước Mỹ (195 người chết tính đến lúc này, sau New York). 

Bang Vermont có tỉ lệ tử vong cao nhất nước Mỹ: 5,1% (12 ca tử vong trên 235 ca nhiễm). Kế đó là bang Washington với 4,4%. Tỉ lệ tử vong trung bình của Mỹ là 1,5%.

Sử dụng ngay bộ kit xét nghiệm mới được cấp phép

Trong tuần này, Mỹ sẽ đưa vào sử dụng các bộ dụng cụ xét nghiệm cho phép người dân tự lấy mẫu, cho vào túi nhựa theo hướng dẫn và gửi đi xét nghiệm, theo đài CNN.

"Có một điều rất quan trọng là tuần qua Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) đã cấp phép và (bộ kit xét nghiệm mới - PV) sẽ được triển khai ngay trong tuần này" - Cố vấn Bộ trưởng Y tế và dịch vụ nhân sinh Mỹ - ông Brett Giroir phát biểu trong cuộc họp báo chiều 29-3 (giờ Mỹ).

Ưu điểm của bộ kit này là sử dụng mẫu bệnh phẩm được lấy từ lỗ mũi hoặc vùng giữa mũi, thay vì phải lấy dịch từ hốc mũi như các biện pháp xét nghiệm trước kia.

Do đó, không chỉ ít tạo cảm khác khó chịu cho người xét nghiệm và tăng tốc độ xét nghiệm, nó còn giúp giảm áp lực về nhân viên y tế phải thay đồ bảo hộ sau mỗi lần lấy mẫu xét nghiệm, ông Giroir nói.

New York phạt người vi phạm yêu cầu phòng dịch

Ngày 29-3, Thị trưởng TP New York - ông Bill de Blasio tuyên bố những người vi phạm quy định về giữ khoảng cách xã hội sẽ bị triệu tập đến cơ quan chức năng và bị phạt 250-500 USD, theo CNN

Đường phố New York vắng tanh vì COVID-19. Ảnh: REUTERS

Mức phạt trên sẽ áp dụng cho các những trường hợp tái phạm hoặc không thực hiện yêu cầu của cảnh sát về việc giải tán đám đông, không tụ tập hoặc giữ khoảng cách với người khác.

"Nếu bạn phớt lờ mệnh lệnh đó, chúng tôi sẽ buộc phải phạt bạn. Chúng tôi sẽ cho người dân mọi cơ hội để lắng nghe và nếu ai đó không nghe thì họ đáng bị xử phạt vì điều đó" - ông de Blasio nói.

Chứng khoán tiếp tục giảm điểm

CNN cũng cho biết chỉ số chứng khoán tương lai của Mỹ đã giảm điểm trong tối 29-3, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo kéo dài thời gian thực hiện các chỉ dẫn giữ khoảng cách xã hội đến ngày 30-4.

Chỉ số Dow Future đã giảm 371 điểm (tương đương 1,7% giá trị), chỉ số S&P 500 Future giảm 1,8%, trong khi chỉ số Nasdaq Future giảm 1,5%.

Trước đó, thị trường chứng khoán đã có chút khởi sắc trong tuần trước lúc chính phủ và lưỡng viện Mỹ thống nhất được các biện pháp giải cứu kinh tế.

Thậm chí chỉ số Dow Jones có lúc đã thoát khỏi "thị trường gấu" khi tăng hơn 20% giá trị. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.