Mỹ nhờ các nước hỗ trợ vật tư y tế chống dịch COVID-19

(PLO)- Chính quyền Trump yêu cầu các nhà ngoại giao liên hệ với các nước - bao gồm cả Trung Quốc - nhằm bán hoặc viện trợ cho Mỹ các vật tư y tế để chống dịch COVID-19.

Hãng tin CNN ngày 29-3 cho biết họ đã thu thập được một danh sách của Bộ Ngoại giao Mỹ, trong đó yêu cầu các nhà ngoại giao nước này liên hệ nước sở tại để nhờ hỗ trợ.

Danh sách trên bao gồm 25 vật tư y tế, từ các vật dụng đơn giản như nước rửa tay, mặt nạ N-95, găng tay, nón phẫu thuật và kính bảo hộ, đến các vật tư phức tạp như mặt nạ phòng độc chuyên dụng và máy thở.

Chính quyền Tổng thống Trump yêu cầu các nhà ngoại giao liên hệ các nước để tìm nguồn vật tư y tế cho Mỹ. Ảnh: GETTY IMAGES

Các nhà ngoại giao Mỹ được yêu cầu liên hệ với nước sở tại nhằm tìm kiếm các sản phẩm trên và một số còn được yêu cầu phải có câu trả lời trong ngày. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, các nhà ngoại giao không được yêu cầu rõ là sẽ xin viện trợ hay mua lại các hàng hóa.

Yêu cầu trên của Bộ ngoại giao Mỹ được đưa ra sau khi Tổng thống Trump từ chối áp dụng Đạo luật Sản xuất Quốc phòng, vốn sẽ buộc các công ty sản xuất và cung cấp các vật tư y tế thiết yếu cho các bang và các bệnh viên nước này - vốn đang trong tình trạng quá tải do dịch COVID-19.

Hiện chưa rõ Mỹ sẽ liên hệ với bao nhiêu quốc gia để nhờ hỗ trợ.

Trước đó, chính phủ Hàn Quốc cho biết đích thân Tổng thống Trump đã ít nhất một nhờ Seoul hỗ trợ các vật tư y tế thông qua đàm thoại với người đồng cấp Hàn Quốc Moon Jae-in.

Điều này trái ngược với bài phát biểu của ông này sau đó, khi ông tuyên bố "Nước Mỹ sẽ không bao giờ là một quốc gia cần đi xin sự hỗ trợ. Chúng ta không bao giờ nên phụ thuộc vào các nước khác cho những thứ cần thiết đối với sự sống còn của chúng ta".

Ông Peter Navarro - trợ lý của của tổng thống Mỹ về thương mại - cho biết trong cuộc phỏng vấn với báo The New York Times rằng chính quyền Trump sẵn sàng tiếp cận Trung Quốc nhằm tìm kiếm nguồn vật tư y tế.

"Nếu Trung Quốc hay bất kỳ nước nào có mặt nạ, găng tay hay các sản phẩm cần cho người Mỹ, chúng tôi sẽ sẵn sàng chào đón họ" - ông này cho biết.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.