Số lượng học sinh giỏi lớp 12 tại TP.HCM giảm mạnh

(PLO)- So với năm ngoái, năm nay số lượng học sinh giỏi lớp 12 giảm mạnh. Cụ thể, chỉ có 1.975 em đạt giải Nhất, Nhì, Ba so với 3.200 giải của năm ngoái.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-3, Sở GD&ĐT TP.HCM đã công bố kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 cấp TP.

Qua thống kê, toàn thành phố có 104 học sinh đạt giải nhất, 733 em đạt giải nhì và 1.131 giải ba.

So với năm ngoái, số học sinh giỏi lớp 12 năm nay giảm kỷ lục đến 1.254 em.

Năm nay, kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 có 5.258 thí sinh tham gia với 12 môn thi, gồm: Văn, Toán, Lịch sử, Địa lý, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, tiếng Trung, tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Anh.

Theo quy định của Sở GD&ĐT, đối tượng thi học sinh giỏi lớp 12 là học sinh đang học lớp 12 tại các trường THPT năm học 2022 - 2023 có xếp loại học lực và hạnh kiểm của học kỳ 1 từ khá trở lên, là thành viên của đội tuyển học sinh giỏi của các đơn vị dự thi.

Khác với những năm trước, năm nay Sở GD&ĐT khống chế số lượng thí sinh tham gia dự thi. Mỗi trường chỉ được cử tối đa 5 học sinh/môn thi (năm 2022 tối đa 10 học sinh/môn thi).

Riêng các trường THPT chuyên và trường THPT có lớp chuyên được cử thêm tối đa 10 học sinh/môn chuyên. Đặc biệt, các trường có học sinh đoạt giải nhất trong kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp thành phố năm học 2020-2021, 2021-2022 thì được cử thêm tối đa 5 học sinh cho môn thi đó.

Ngoài ra, tỉ lệ giải thưởng trong kỳ thi năm nay cũng bị khống chế. Tổng số giải không vượt quá 60% số thí sinh dự thi; trong đó, số giải nhất không vượt quá 5% tổng số giải, số giải nhì không vượt quá 35% tổng số giải.

Học sinh THPT đoạt giải nhất sẽ được UBND TP khen thưởng 12 triệu đồng/học sinh.

Trường học 'e dè' các khoản thu thoả thuận

Trường học 'e dè' các khoản thu thoả thuận

(PLO)- Trưởng ban đại diện CMHS Trường THCS Tô Ký, huyện Hóc Môn chia sẻ ngại cái nhìn không hay từ dư luận "Ban đại diện CMHS là cánh tay nối dài thu tiền của nhà trường" nên không dám mạnh dạn thực hiện các hoạt động. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.