Số lượng cư dân Hong Kong xin du học Úc tăng kỷ lục

(PLO)- Số lượng đơn xin du học Úc của cư dân Hong Kong tăng kỷ lục trước nỗi lo về luật an ninh quốc gia mới do chính quyền Bắc Kinh áp đặt. 

Lo ngại luật an ninh quốc gia mới của Trung Quốc, số lượng người dân Hong Kong gửi đơn đăng ký du học tại các trường đại học ở Úc đã đạt mức cao nhất tính đến giữa năm 2020, theo dữ liệu thống kê của chính phủ nước này.

Hãng tin Reuters cho biết, sự gia tăng số lượng đơn du học đại học từ Hong Kong trong sáu tháng đầu năm nay trái ngược hoàn toàn với số học sinh đăng ký du học tại Úc khi đại dịch COVID-19 diễn ra.

Dữ liệu được công bố cuối ngày 30-7 cho thấy số đơn đăng ký du học từ người dân Hong Kong đã tăng hơn 16% trong sáu tháng đầu năm 2020 so với cùng kỳ năm ngoái.

Trước đó vào ngày 30-6, Trung Quốc đã thông qua luật an ninh quốc gia mới tại Hong Kong, hình sự hóa bốn loại tội phạm bao gồm ly khai, lật đổ, khủng bố và thông đồng với nước ngoài hoặc các phần tử bên ngoài để gây nguy hiểm an ninh khu vực.

Nhiều quốc gia đã thể hiện mối lo ngại bộ luật này sẽ làm suy yếu chính sách "một quốc gia, hai chế độ", vốn cam kết để đặc khu Hong Kong có được mức độ tự trị cao.

Số lượng đơn xin du học đại học Úc từ Hong Kong tăng kỷ lục trong bối cảnh người dân đặc khu lo ngại về luật an ninh mới. Ảnh: REUTERS

Úc hiện là địa điểm du học phổ biến thứ ba đối với các sinh viên nước ngoài, sau Mỹ và Anh quốc, Hiệp hội Giáo dục Quốc tế Úc cho biết.

Theo Reuters, các trường đại học Úc cũng bày tỏ hy vọng sẽ có nhiều sinh viên từ Hong Kong nộp đơn và xin thị thực của nước họ.

Tuyên bố của các trường đại học được đưa ra sau khi Úc hồi đầu tháng cho biết sinh viên chưa hoặc đã tốt nghiệp và công nhân Hong Kong sẽ có cơ hội để ở lại và làm việc thêm năm năm, cũng như nộp đơn xin thường trú sau đó.

“Chúng tôi nhận thấy sự gia tăng mạnh mẽ trong số đơn xin học Úc từ Hong Kong sau thông báo của chính phủ” - giám đốc công ty di trú toàn cầu Stirling Henry - ông Simon De Vere chia sẻ với Reuters.

Ngành giáo dục Úc, vốn chiếm 26.54 tỉ USD thu nhập của nước này và là ngành dịch vụ lớn thứ hai ở Úc sau du lịch, đã chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19.

Các trường đại học Úc cảnh báo họ có thể mất 16 tỉ USD doanh thu vào năm 2023.

Úc hiện đang đóng cửa biên giới nhằm phòng chống COVID-19. Theo số liệu thống kê của trang Worldometer, Úc có tổng cộng 16.903 ca nhiễm, với gần 200 ca tử vong.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.