Trung Quốc có thể trừng phạt Úc vụ công hàm Biển Đông

(PLO)- Hoàn cầu thời báo chỉ trích Úc "bám đuôi Mỹ" đồng thời cảnh cáo Úc sẽ lãnh hậu quả nặng nề khi Trung Quốc thời gian tới có các biện pháp đáp trả mạnh tay. 

Hoàn cầu thời báo trực thuộc Nhân dân nhật báo - cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 25-7 cho đăng tải bài phỏng vấn GS Zhou Fangyin thuộc Viện nghiên cứu chiến lược Quảng Đông (Trung Quốc) với tựa đề "Úc thiếu khôn ngoan khi cùng Mỹ can thiệp vào Biển Đông".  

Nội dung của bài chủ yếu đáp trả việc Canberra hôm 23-7 gửi công hàm lên Liên Hợp Quốc, bác bỏ toàn bộ yêu sách chủ quyền phi pháp của Bắc Kinh ở Biển Đông. 

Tàu chiến Úc, Nhật và Mỹ tập trận chung ở khu vực biển Philippines (Ảnh chụp ngày 19-7). Ảnh: AP

Theo ông Zhou, quan hệ song phương Úc - Trung hiện đang xuống cấp nghiêm trọng và cơ hội hoà giải sẽ ngày càng xa dần nếu Canberra cứ duy trì các chính sách ngoại giao "bám đuôi Mỹ và thiếu tính độc lập". 

"Nếu Úc tiếp tục khiêu khích Trung Quốc cả trên lĩnh vực chính trị lẫn kinh tế thì nước này sẽ lãnh đủ hậu quả. Đến nay Úc vẫn chưa học được bài học nào và có khả năng Bắc Kinh buộc phải đề ra biện pháp mạnh như đánh thuế lên các mặt hàng rượu hay thịt mà Úc xuất khẩu" - GS Zhou Fangyin cảnh báo.

Thậm chí, chuyên gia này còn cho rằng Úc thực chất không muốn đối đầu trực diện với Trung Quốc mà chỉ thể hiện một số động thái phản đối nhất định để được Mỹ ủng hộ.

"Canberra đang rất muốn được Mỹ chú ý nhưng liệu nó có đem lại lợi ích gì cho Úc hay không vẫn là một câu hỏi để ngỏ" - ông Zhou tuyên bố. 

Dù vậy, ngoài các ý kiến trên của GS Zhou Fangyin thì hầu hết các học giả quốc tế đều đánh cao quyết định gửi công hàm phản đối Trung Quốc lên Liên Hiệp Quốc, cho rằng đây là bước đi cần thiết và mang tính chiến lược. Sự góp mặt của Úc làm sâu sắc thêm nỗ lực đa phương kiềm chế tham vọng của Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. 

Mặt khác, bài viết của Hoàn cầu thời báo được đăng tải trước thềm Hội nghị tham vấn cấp ngoại giao và quốc phòng cấp Bộ trưởng thường niên giữa Australia và Mỹ (AUSMIN) dự kiến sẽ diễn ra trong hai ngày 27-7 và 28-7 (giờ địa phương).  

Theo trang tin news.com.au, các chuyên gia thuộc Trung tâm nghiên cứu Mỹ thuộc ĐH Sydney (Úc) đã kêu gọi lãnh đạo Mỹ - Úc nên tranh thủ AUSMIN để cụ thể hoá các đối sách chung về vấn đề Trung Quốc. Trung tâm này cũng nhấn mạnh tình thế cấp bách hiện nay đòi hỏi Washington và Canberra phải thể hiện rõ vị thế và sức ảnh hưởng của mình. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.