Số liệu phân tích cho thấy tại sao TQ không thể chống dịch kiểu phương Tây

(PLO)- Các nhà toán học Trung Quốc phân tích số liệu cho thấy nước này chưa sẵn sàng để áp dụng các chiến lược "mở cửa" giống như một số quốc gia phương Tây.

Theo một nghiên cứu của các nhà toán học thuộc Đại học Bắc Kinh, Trung Quốc có thể đối mặt với hơn 630.000 ca nhiễm COVID-19 mới mỗi ngày nếu nước này từ bỏ chiến lược "zero COVID” và áp dụng mô hình phòng chống dịch của các nước phương Tây.

Trong báo cáo do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc công bố trên tạp chí China CDC Weekly hôm 28-11, các chuyên gia cho biết Trung Quốc sẽ không thể để dỡ bỏ các hạn chế đi lại nếu không có vaccine hoặc phương pháp điều trị COVID-19 cụ thể và hiệu quả hơn.

Theo hãng tin Reuters, các nhà toán học đã đánh giá kết quả tiềm năng nếu Trung Quốc áp dụng chiến lược kiểm soát đại dịch tương tự như các quốc gia này dựa trên dữ liệu dịch bệnh tháng 8 của Mỹ, Anh, Tây Ban Nha, Pháp và Israel.

Nhân viên bảo vệ chặn lối ra trong lúc hướng dẫn người dân quét mã QR để khai báo tình trạng sức khỏe của họ tại ga xe lửa Hồng Kiều ở Thượng Hải, Trung Quốc, ngày 25-11. Ảnh: REUTERS

Theo đó, kết quả cho thấy số ca mắc mới hàng ngày ở Trung Quốc sẽ ít nhất 637.155 nếu nước này áp dụng các biện pháp phòng chống dịch của Mỹ. 

Và nếu Trung Quốc áp dụng biện pháp phòng dịch như Anh, số ca nhiễm mỗi ngày sẽ ở mức  275.793 ca và 454.198 ca nếu nước này dùng những biện pháp phòng chống dịch của Pháp.

“Các ước tính tiết lộ khả năng xảy ra thực sự của một đợt bùng phát dịch khổng lồ, gần như chắc chắn sẽ khiến hệ thống y tế gặp áp lực nặng nề” - bài báo cáo viết.

"Chính vì những phát hiện này của chúng tôi, vào thời điểm hiện tại, Trung Quốc chưa sẵn sàng để áp dụng các chiến lược 'mở cửa' chỉ dựa theo giả thuyết về khả năng miễn dịch cộng đồng nhờ vào tỉ lệ tiêm chủng cao của một số quốc gia phương Tây” - báo cáo kết luận.

Tuy nhiên, các nhà toán học cho biết ước tính của họ chỉ mới dựa trên các phép tính số học cơ bản và cần có các mô hình phức tạp hơn để nghiên cứu sự tiến triển của đại dịch nếu muốn dỡ bỏ các hạn chế đi lại.

Theo cơ quan y tế Trung Quốc, nước này đã ghi nhận thêm 23 ca nhiễm COVID-19 mới hôm 27-11, giảm so với 25 ca mắc một ngày trước đó, Reuters đưa tin.

Tính từ đợt bùng phát đầu tiên đến nay, Trung Quốc đã ghi nhận hơn 96.670 ca nhiễm, trong đó có 4.636 bệnh nhân tử vong, theo số liệu thống kê từ trang worldometers.info.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.