Sở GD&ĐT Yên Bái chỉ đạo làm rõ vụ nhóm nữ sinh lớp 7 bị bạo lực sau lễ tổng kết năm học

(PLO)-  Sở GD&ĐT tỉnh Yên Bái đang chỉ đạo làm rõ vụ ba học sinh lớp 7 của trường Tiểu học và THCS Xuân Lai, huyện Yên Bình bị bạo hành ngay sau buổi lễ tổng kết năm học 2021 - 2022.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6 – 6, lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Yên Bái cho biết, đơn vị này đang chỉ đạo làm rõ vụ nhóm ba em học sinh lớp 7 của Trường Tiểu học và THCS Xuân Lai bị bạo lực trong nhà vệ sinh, ngay sau lễ tổng kết năm học 2021 - 2022, hôm 31-5. Khi có kết quả xác minh sẽ thông tin cụ thể.

Cùng ngày, lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Yên Bình thông tin, Sở GD&ĐT đã chỉ đạo Phòng này phối hợp với cơ quan công an, các đơn vị liên quan để xác minh, làm rõ sự việc trên.

Đồng thời, Sở GD&ĐT tỉnh Yên Bái cũng nhắc nhở về mặt quản lý, theo dõi, cũng như báo cáo thường xuyên về vụ việc.

Hình ảnh một trong số nữ sinh bị bạo hành sau khi buổi lễ tổng kết năm học 2021 - 2022 kết thúc. Ảnh cắt từ clip

Hình ảnh một trong số nữ sinh bị bạo hành sau khi buổi lễ tổng kết năm học 2021 - 2022 kết thúc. Ảnh cắt từ clip

“Trước hết là động viên, chăm sóc sức khỏe để các em ổn định trở lại, sớm được ra viện, sau đó sẽ xử lý các nội dung khác theo đúng quy định”- lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Yên Bình nói.

Như đã đưa tin, theo gia đình các nạn nhân, ngày 31-5, nhóm năm em nữ sinh khối 8 và 9 (ba em lớp 8 và hai em lớp 9) của trường Trường Tiểu học và THCS Xuân Lai đã lôi ba nữ sinh khối 7 học cùng trường vào phòng vệ sinh để “đánh hội đồng” ngay sau lễ tổng kết năm học 2021 – 2022.

Đáng chú ý, trong số nữ sinh bị đánh có em NYC – đạt giải khuyến khích học sinh giỏi cấp huyện môn Địa lý. Em C cũng đang nằm điều trị tại bệnh viện sau vụ bạo lực.

Thầy Hà Mạnh Cường, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Xuân Lai, xác nhận các học sinh đều là học sinh của nhà trường.

Sau khi nắm bắt được thông tin về sự việc, nhà trường đã phối hợp với công an địa phương để xác minh, làm rõ nguyên nhân.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.