Sở GD&ĐT TP.HCM yêu cầu không tặng quà Tết cho lãnh đạo

(PLO)- Sở GD&ĐT TP.HCM yêu cầu trưởng phòng GD&ĐT quận, huyện; hiệu trưởng các trường, thủ trưởng đơn vị không thăm, tặng quà cấp trên.  

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa có văn bản về công tác chăm lo và tổ chức các hoạt động chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Theo đó, Sở GD&ĐT TP.HCM đề nghị lãnh đạo các đơn vị thực hiện nghiêm các nội dung sau:

Các trường thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch COVID-19 và triển khai đầy đủ các hoạt động chăm lo Tết.

Trường Mầm non Anh Đào, quận Gò Vấp trang trí tiểu cảnh xuân để học trò có không gian vui chơi. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Các trường không lãng phí tiền và tài sản của nhà nước, của tập thể hoặc nguồn tiền có nguồn gốc từ ngân sách, từ công quỹ, từ các nguồn tài trợ để thưởng, biếu tặng cho các tổ chức và cá nhân dưới mọi hình thức không đúng chế độ nhà nước.

Không tổ chức thăm, chúc, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức. Không sử dụng phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội, vui chơi trong dịp Tết.

Những đơn vị được trích quỹ thưởng theo chế độ cho cá nhân, đơn vị có công trong phối hợp, giúp đỡ thì phải công khai danh sách thưởng và mức thưởng cho toàn thể cơ quan, đơn vị biết. Người đứng đầu đơn vị có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, xử lý tập thể, cá nhân vi phạm và chịu trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm.

Các đơn vị quan tâm, chăm sóc, thăm hỏi và trao quà Tết cho học sinh, sinh viên không có điều kiện về quê ăn Tết, giáo viên khó khăn.

Bên cạnh đó, các trường chú trọng tuyên truyền giáo viên, học sinh, sinh viên nghiêm chỉnh thực hiện luật giao thông, không đua xe trái phép, không tụ tập đông người trái pháp luật, không tham gia hình thức cờ bạc, thực hiện nghiêm lệnh cấm sử dụng các loại pháp nổ..

Ngoài ra, Sở GD&ĐT yêu cầu trước Tết Nguyên đán, các hoạt động giảng dạy phải được thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch. Ngay sau khi hết thời gian nghỉ Tết, các trường phải nhanh chóng tổ chức hoạt động giảng dạy trở lại. Chuẩn bị phương án tổ chức hoạt động dạy học phù hợp với điều kiện phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.