Sở GD&ĐT TP.HCM tiếp tục chỉ đạo khẩn về tăng cường phòng dịch COVID-19

(PLO)- Trường học tổ chức nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh giai đoạn sau lễ Giỗ tổ Hùng Vương, lễ 30-4, 1-5, đảm bảo kết thúc năm học đúng tiến độ thời gian.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa có văn bản khẩn tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 và các bệnh truyền nhiễm trong nhà trường trước, trong và sau lễ Giỗ tổ Hùng Vương, lễ 30-4 và 1-5.

Học sinh Trường Tiểu học Lê Văn Thọ, quận Gò Vấp đeo khẩu trang, rửa tay trước khi vào trường. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Học sinh Trường Tiểu học Lê Văn Thọ, quận Gò Vấp đeo khẩu trang, rửa tay trước khi vào trường. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Sở GD&ĐT đề nghị thủ trưởng cơ quan, đơn vị triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh với một số nội dung sau.

Thực hiện nghiêm công văn chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, UBND TP.HCM về công tác phòng chống dịch.

Chú trọng tổ chức nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh giai đoạn sau lễ Giỗ tổ Hùng Vương, lễ 30-4, 1-5. Đảm bảo sức khỏe, an toàn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, góp phần kết thúc năm học đúng tiến độ thời gian và hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra.

Khuyến cáo tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh về việc đeo khẩu trang đúng theo quy định của Bộ Y tế. Đặc biệt, đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng và tại các địa điểm, sự kiện tập trung đông người, đặc biệt vào dịp nghỉ lễ sắp tới. Có biện pháp kiểm tra, nhắc nhở việc đeo khẩu trang đối với các nhân viên làm việc tại các vị trí có tiếp xúc thường xuyên với học sinh như căng tin, bãi xe, xe đưa đón...

Thủ trưởng đơn vị truyền thông đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đảm bảo thực hiện quy định về phòng, chống dịch COVID-19 khi rời TP, theo dõi sức khỏe khi trở lại TP.

Rà soát, cập nhật danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thuộc nhóm nguy cơ (có bệnh nền, béo phì, trên 50 tuổi) nhưng chưa tiêm vắc xin phòng COVID-19 hoặc tiêm chưa đủ liều để vận động, thuyết phục đến các điểm tiêm trên địa bàn.

Tổ chức truyền thông, tư vấn về chăm sóc sức khỏe cho người thuộc nhóm nguy cơ biết cách tự theo dõi sức khỏe; thực hiện tốt thông điệp 2K (khử khuẩn - khẩu trang), đặc biệt là đeo khẩu trang theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Trường học thực hiện theo hướng dẫn của Sở Y tế về tăng cường các hoạt động phòng, chống dịch bệnh trong trường học.

Cụ thể, tổ chức giám sát, phát hiện báo cáo ca nghi ngờ hoặc mắc bệnh truyền nhiễm. Khi học sinh nghỉ học cần tìm hiểu lý do để phát hiện kịp thời các ca nghi ngờ. Thông báo ngay cho trạm y tế khi phát hiện ca mắc hoặc nghi mắc..

Khi ghi nhận ca nghi ngờ hoặc ca mắc một trong bệnh truyền nhiễm trong trường học phải thông báo phối hợp với trạm y tế để điều tra dịch tế.

Đẩy mạnh công tác truyền thông phòng dịch bệnh trường học

Đảm bảo vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường trong trường học.

Phòng GD&ĐT phối hợp cùng với Trung tâm y tế quận, huyện, TP Thủ Đức tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát các hoạt động phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trong các cơ sở giáo dục.

Trước đó, trưa 19-4, Sở GD&ĐT TP.HCM có văn bản khẩn về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Sở yêu cầu các trường tổ chức kiểm tra, rà soát các biện pháp, trang thiết bị phòng, chống dịch bệnh tại đơn vị. Tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp, đặc biệt là thực hiện 2K (khẩu trang và khử khuẩn) và tầm soát các trường hợp nghi ngờ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.