Sở GD&ĐT TP.HCM ra thông báo liên quan phòng chống dịch COVID-19

(PLO)- Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị tăng cường tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 cho học sinh, giáo viên, phụ huynh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa có văn bản về chủ động triển khai phòng chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP trong tình hình hiện nay.

phòng chống dịch COVID-19
Học sinh Trường Tiểu học Đặng Trần Côn, quận 4, TP.HCM, thực hành rửa tay để phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: THUÝ HÀ

Theo đó, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị tăng cường truyền thông, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh trong nhà trường về triệu chứng và cách phòng tránh COVID-19 cho học sinh, giáo viên, phụ huynh; chú trọng tuyên truyền, vận động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, cảnh báo các yếu tố nguy cơ, tác hại của dịch bệnh.

Các đơn vị phối hợp chặt chẽ với trạm y tế địa phương để phát hiện sớm các ca nghi nhiễm; giám sát, phát hiện, điều tra người mắc bệnh truyền nhiễm, giám sát các tác nhân gây bệnh, xử lý ổ dịch (nếu có).

Bảo vệ nhóm nguy cơ cao, lưu ý tăng cường bảo vệ, hỗ trợ học sinh có bệnh nền, giáo viên lớn tuổi, người có hệ miễn dịch yếu, mắc bệnh nền, giáo viên, phụ nữ có thai. Khuyến khích đeo khẩu trang trong không gian kín, đông người.

Ngoài ra, các đơn vị rà soát, cập nhật kế hoạch phòng, chống dịch của đơn vị; tiếp tục thực hiện phòng ngừa, kiểm soát lây nhiễm theo văn bản của UBND và hướng dẫn chuyên môn của ngành y tế. Bảo đảm đủ dung dịch sát khuẩn, khẩu trang y tế dự phòng, tổ chức vệ sinh lớp học, nhà vệ sinh, khu vực công cộng.

Thực hiện nghiêm khuyến cáo của Bộ Y tế (tháng 5-2025) như đeo khẩu trang nơi công cộng, trên phương tiện giao thông, tại cơ sở y tế. Rửa tay thường xuyên bằng nước sạch, xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn.

Khi có biểu hiện sốt, ho, khó thở phải đến ngay cơ sở y tế nơi gần nhất để được kiểm tra, theo dõi, xử lý kịp thời.

Đặc biệt, khi phát hiện ca nghi nhiễm hoặc tình huống bất thường, báo cáo ngay cho Phòng GD&ĐT quận, huyện và TP Thủ Đức và phối hợp y tế địa phương để xử lý đúng quy trình.

Thời điểm này tại TP.HCM, học sinh bậc mầm non, tiểu học, THCS (trừ khối 9), THPT (trừ khối 12) chuẩn bị nghỉ hè. Các khối còn lại vẫn tiếp tục ôn tập tại trường để chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10 (6 và 7-6) và thi tốt nghiệp THPT (26 và 27-6).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.