Sở GD&ĐT TP.HCM: Không độc quyền chuẩn tin học quốc tế trong trường học

(PLO)- Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM yêu cầu trường học phải có nhiều chuẩn tin học quốc tế để HS tự nguyện chọn lựa, không áp đặt một chuẩn duy nhất.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sở GD&ĐT TP.HCM đã có văn bản yêu cầu trường học rà soát, chấn chỉnh việc triển khai Đề án “Nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng ứng dụng Tin học của học sinh phổ thông TP.HCM theo định hướng chuẩn quốc tế giai đoạn 2021-2022”.

Không độc quyền chuẩn tin học quốc tế trong trường học
Một giờ học môn Tin học của học sinh Trường Tiểu học Ngô Quyền, quận Bình Tân. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Yêu cầu trên được ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT đưa ra sau khi căn cứ vào tình hình triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng ứng dụng Tin học cho học sinh phổ thông TP.HCM theo định hướng chuẩn quốc tế, giai đoạn 2021-2030” tại các cơ sở giáo dục.

Trong đó, Giám đốc Sở GD&ĐT yêu cầu phòng GD&ĐT các quận, huyện; hiệu trưởng các trường phổ thông rà soát nội dung mục tiêu của đề án để có kế hoạch, lộ trình hoàn thành các chỉ tiêu trong đề án đến năm 2025. Thực hiện báo cáo theo từng học kỳ về lộ trình, kết quả thực hiện và các khó khăn cần tháo gỡ khi thực hiện đề án tại cơ sở. Cơ sở giáo dục thực hiện báo cáo trước ngày 5-1 và ngày 10-7 hàng năm.

Căn cứ tình hình thực hiện tại các đơn vị, xây dựng bổ sung kế hoạch triển khai thực hiện Đề án, trong đó kế hoạch phải có lộ trình gắn với từng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện cho từng giai đoạn.

Kế hoạch thực hiện của đơn vị phải đảm bảo trên tinh thần xây dựng tích hợp môn Tin học Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và chương trình thực hiện theo chuẩn quốc tế của đề án. Mục đích đáp ứng khung năng lực số của học sinh phổ thông để đảm bảo việc thực hiện đề án tại đơn vị gọn nhẹ, tránh nặng nề cho giáo viên và học sinh.

“Có nhiều chuẩn tin học quốc tế cho học sinh lựa chọn trong tinh thần tự nguyện của người học, không áp đặt một chuẩn tin học quốc tế duy nhất trong nhà trường” - ông Nguyễn Văn Hiếu nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Giám đốc Sở GD&ĐT còn yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch tuyển dụng, bồi dưỡng giáo viên tin học đủ chuẩn, năng lực thực hiện đề án tại đơn vị. Giáo viên tham gia giảng dạy chương trình phải đảm bảo tiêu chuẩn đứng lớp môn Tin học và có chứng nhận giảng dạy các chuẩn tin học quốc tế do Certiport và ICDL cấp theo quy định và được tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ hằng năm.

Hơn nữa, các đơn vị tăng cường trang bị cơ sở vật chất công nghệ thông tin và truyền thông, đủ về số lượng và đảm bảo chất lượng máy vi tính, đáp ứng yêu cầu giảng dạy theo chuẩn quốc tế.

Với mục tiêu đào tạo công dân số, hội nhập toàn cầu và đẩy mạnh chuyển đổi số giáo dục, những năm qua TP.HCM triển khai mạnh mẽ việc giảng dạy tin học theo định hướng chuẩn quốc tế trong các nhà trường, từ bậc tiểu học.

Hiện nay, TP.HCM có 3 chuẩn tin học quốc tế là: ICDL, IC3 và MOS. Tuy nhiên việc có đồng ý đóng tiền cho con em thi chứng chỉ tin học quốc tế hay không là do sự tự nguyện của phụ huynh, trường không được ép buộc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.