Sở GD&ĐT TP.HCM: Khảo sát năng lực tiếng Anh không phải để đánh giá, xếp loại giáo viên

 (PLO)- Sở GD&ĐT TP.HCM khẳng định khảo sát năng lực tiếng Anh dành cho giáo viên không phải là kỳ thi đánh giá, xếp loại năng lực hay chuyên môn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa chia sẻ một số thông tin liên quan đến kỳ khảo sát năng lực tiếng Anh dành cho giáo viên được tổ chức từ 23-4 đến 29-4.

Không phải kiểm tra trình độ cá nhân

Theo Sở GD&ĐT, kỳ khảo sát được thực hiện nhằm đánh giá một cách tổng thể bức tranh chung về năng lực tiếng Anh của đội ngũ giáo viên toàn ngành. Kết quả sẽ là dữ liệu đầu vào quan trọng và cần thiết để TP và Sở GD&ĐT có cái nhìn thực tế.

khảo sát năng lực tiếng Anh
Kỳ khảo sát năng lực tiếng Anh dành cho giáo viên sẽ diễn ra từ ngày 23-4. Trong ảnh, cô trò Trường THCS Trần Quốc Toản 1, TP Thủ Đức, trong một giờ học. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Dữ liệu thu thập sẽ là cơ sở để xây dựng đề án “Từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học”, một mục tiêu quan trọng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và hội nhập quốc tế.

Từ kết quả tổng thể, Sở GD&ĐT sẽ tính toán, xây dựng kế hoạch và lộ trình bồi dưỡng, hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ cho đội ngũ một cách phù hợp, hiệu quả và khả thi, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục theo Kết luận 91.

Cam kết về bảo mật và mục đích sử dụng

Sở GD&ĐT nhấn mạnh kết quả khảo sát tuyệt đối không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác như đánh giá thi đua, xét lương, kỷ luật hay các mục đích cá nhân.

Thông tin kết quả của từng giáo viên sẽ được bảo mật, chỉ có chính giáo viên đó và tổ giúp việc của ban chỉ đạo xây dựng đề án (là bộ phận chuyên trách được giao nhiệm vụ tổng hợp, phân tích dữ liệu để phục vụ xây dựng kế hoạch chung) mới được tiếp cận.

Cũng theo Sở GD&ĐT, tham gia khảo sát là dịp để mỗi giáo viên tự nhìn nhận, đánh giá năng lực tiếng Anh hiện tại của mình. Từ đó có thể chủ động xây dựng lộ trình học tập, trau dồi cho bản thân, chuẩn bị tốt cho xu thế hội nhập quốc tế trong giáo dục, mở ra những cơ hội mới trong công tác chuyên môn và giảng dạy.

Kỳ khảo sát có ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển chung của ngành giáo dục TP trong giai đoạn mới. Sở GD&ĐT rất mong nhận được sự tham gia nghiêm túc của các giáo viên để hoạt động khảo sát đạt được mục tiêu đề ra.

Trước đó, như PLO đưa tin, Sở GD&ĐT sẽ tổ chức khảo sát năng lực tiếng Anh của 47.000 giáo viên tiểu học đến THPT.

Giáo viên sẽ thực hiện 1 bài khảo sát trắc nghiệm khách quan, thời gian 90 phút, bao gồm các kỹ năng nghe, đọc và viết nhằm đánh giá năng lực tiếng Anh theo khung tham chiếu chuẩn châu Âu CEFR (từ A1 đến C2). Bài khảo sát được thiết kế và chuẩn hoá bởi Cambridge Assessment English, bảo đảm tính khách quan, khoa học và độ tin cậy cao trong đánh giá trình độ tiếng Anh của giáo viên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.