Sở GD&ĐT TP.HCM: 'Hành động cô giáo ngồi lên người trẻ không thể chấp nhận!'

(PLO)- Sau sự việc cô giáo ngồi lên người trẻ gây phẫn nộ, Sở GD&ĐT TP.HCM sẽ có công văn chấn chỉnh gửi đến các trường mầm non trên địa bàn TP.HCM.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trao đổi với PLO, bà Lương Thị Hồng Điệp, Trưởng phòng Giáo dục Mầm non, Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết đã nắm thông tin về sự việc tại lớp mẫu giáo Tí Bo.

ngồi lên người trẻ
Cô giáo ngồi lên người trẻ gây phẫn nộ. Ảnh: CẮT TỪ CLIP

“Đây là hành động không thể chấp nhận đối với một giáo viên mầm non. Vấn đề này trong suốt thời gian qua, phòng quán triệt liên tục, nhắc nhở thường xuyên tuy nhiên vẫn vi phạm”- bà Điệp nhấn mạnh.

Trưởng phòng Giáo dục Mầm non chia sẻ, lớp mẫu giáo Tí Bo thuộc quản lý của địa phương do đó sự việc trên sẽ do địa phương xử lý theo chức trách nhiệm vụ.

“Trong chiều nay, tôi sẽ làm công văn chấn chỉnh về sự việc này gửi các trường trên địa bàn” - bà Điệp bày tỏ.

Trong thời gian qua, đối với nhóm mầm non độc lập, tư thục, Sở GD&ĐT TP.HCM có nhiều hoạt động để nâng cao chất lượng đội ngũ. Hiện Sở cũng đang tổ chức các cuộc thi tài năng để họ có dịp thể hiện năng lực.

Trong đó, phần thi lý thuyết yêu cầu các thí sinh ôn lại chức năng nhiệm vụ cũng như đạo đức nhà giáo.

Liên quan đến sự việc trên, ông Nguyễn Thái Vĩnh Nguyên, Trưởng phòng GD&ĐT TP Thủ Đức đã yêu cầu đình chỉ hoạt động lớp mẫu giáo Tí Bo nơi xảy ra sự việc cô giáo ngồi lên người trẻ. Đồng thời, phòng cũng yêu cầu công an xác minh xử lý chủ nhóm lớp theo quy định pháp luật.

“Phòng GD&ĐT không chấp nhận hành vi bạo hành, sẽ xử lý nghiêm tất cả đơn vị có những trường hợp tương tự. Riêng trẻ của nhóm lớp sẽ được hỗ trợ chuyển chỗ học theo yêu cầu của phụ huynh” - ông Nguyên nhấn mạnh.

Trước đó như PLO đã đưa tin, sáng 24-4, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip gây phẫn nộ.

Clip ghi lại cảnh một giờ học trong lớp, ở góc tường, một phụ nữ mặc áo đen ngồi lên người trẻ rồi nhét thức ăn vào miệng trẻ. Cô vừa ngồi, vừa đút, vừa nói với bé. Sự việc này xảy ra nhiều trẻ cùng chứng kiến.

Ở một đoạn clip khác, cô giáo này xô một bé nam vào góc, cũng mặc cho bé khóc, sợ hãi và đưa tay che đầu, chủ nhóm lớp dùng vật cứng trên bàn đập vào đầu trẻ, chỉ tay vào mặt và giơ tay doạ tát trẻ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.