Sở GD&ĐT TP.HCM đề xuất mở cửa trường học tại các địa phương đã kiểm soát dịch

(PLO)- Tận dụng tối đa khoảng “thời gian vàng” học trực tiếp ở những địa phương, những cơ sở giáo dục đủ điều kiện về an toàn phòng, chống COVID-19 nhằm bảo đảm chất lượng giáo dục, giúp ổn định xã hội.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa có tờ trình về phương án mở cửa trường học trở lại tại các địa phương được xác định an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP.HCM.

Theo đó, khi địa phương được xác định đã kiểm soát dịch, UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch mở cửa trường học phải đáp ứng các yêu cầu sau:

Một số yêu cầu cơ bản

+ Địa phương phải được xác định an toàn trong phòng, chống dịch.

+ Cơ sở giáo dục được đánh giá an toàn theo Bộ tiêu chí an toàn phòng, chống COVID-19 trong trường học.

+ Đội ngũ giáo viên phải được tiêm đủ 2 mũi vắc xin trước ngày đến trường ít nhất 2 tuần.

+ Chỉ tổ chức học trực tiếp cho những học sinh trong địa phương và trên tinh thần tự nguyện.

+ Vẫn tiếp tục tổ chức tốt việc dạy học trên internet, qua truyền hình để đáp ứng yêu cầu những học sinh không thể học trực tiếp cũng như bổ trợ cho việc học trực tiếp.

+ Các địa phương rà soát tình hình cơ sở vật chất trường học, kể cả ngoài công lập theo Bô tiêu chí an toàn phòng dịch trong trường học.

Về cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động

+ Rà soát tình hình cơ sở vật chất trường học.

+ Xây dựng kế hoạch, tiến độ bàn giao trường học được trưng dụng phục vụ công tác phong chống dịch. Trong đó, ưu tiên các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học được bàn giao, sửa chữa trước.

+ Đảm bảo kinh phí hoạt động của các trường công lập do những phát sinh từ công tác phòng, chống dịch, tổ chức giãn lớp…

Về đội ngũ

+ Rà soát đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục; có phương án bổ sung, hợp đồng tạm nhằm đảm bảo đủ điều kiện để hoạt động.

+ Đảm bảo việc chích vắc xin cho đội ngũ giáo viên, chỉ những giáo viên được chích ngừa vắc xin trước 2 tuần mới được vào trường và tạo điều kiện để giáo viên di chuyển từ nhà đến trường, nhất là giáo viên ngoài địa phương.

Về chuyên môn

Đối với giáo duc mầm non: UBND TP ban hành kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non riêng cho địa phương, mở cửa đồng loạt trên địa bàn.

Uư tiên chỗ học cho trẻ mẫu giáo và chỉ nhận giữ trẻ trong địa phương, tạo điều kiện hỗ trợ các cơ sở ngoài công lập hoạt động đúng quy định.

Thời gian đầu, không tổ chức ăn sáng, bố trí thời gian đưa, đón trẻ lệch giờ…

Đối với giáo dục phổ thông và thường xuyên, ưu tiên đi học trở lại cho các lớp nhỏ 1,2, đầu cấp và cuối cấp. Cụ thể, giao từng trường xây dựng phương án đi học lại; tiếp tục duy trì việc học trên môi trường internet, qua truyền hình; chia nhỏ lớp, chỉ bố trí học 1 buổi, ưu tiên lớp 1,2, lớp 9, 12 đi học trước.

Sở đề xuất ưu tiên khối ngoài công lập do không vướng tham gia phòng dịch. Những cơ sở đảm bảo được điều kiện an toàn có thể bố trí phương án 3 tại chỗ.

Các cơ sở giáo dục ngoại ngữ - tin học, tư vấn du học, giáo dục kỹ năng…mở cửa sau, khi các địa bàn lân cận đã an toàn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.