Sở GD&ĐT nói về thông tin 'học sinh phải đi lao động nếu không tham gia hội trại'

(PLO)- Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế đã phản hồi thông tin một trường trên địa bàn tỉnh yêu cầu học sinh phải đi lao động nếu không tham gia hội trại

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-3, Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế đã có phản hồi về thông tin một trường THPT trên địa bàn yêu cầu học sinh phải đi lao động nếu không tham gia hội trại có đóng phí ở khu du lịch.

Trước đó, nhiều thông tin phản ánh việc Trường THPT Đặng Trần Côn (TP Huế) tổ chức cho học sinh tham gia hội trại có đóng phí ở khu du lịch. Còn đối với những em học sinh không tham gia phải đi lao động ở trường đã khiến nhiều người bức xúc.

học sinh phải đi lao động nếu không tham gia hội trại.jpg
Sở GD&ĐT yêu cầu Hiệu trưởng Trường THPT Đặng Trần Côn báo cáo giải trình cụ thể về sự việc.

Sở GD&ĐT cho biết sau khi tiếp nhận thông tin đã yêu cầu Hiệu trưởng Trường THPT Đặng Trần Côn báo cáo giải trình cụ thể về sự việc.

Theo báo cáo này, thực hiện kế hoạch năm học 2023-2024, nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trường THPT Đặng Trần Côn đã xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục.

Các hoạt động này được tổ chức theo hai hình thức là dã ngoại kết hợp Hội trại "Tiếp lửa truyền thống - Vững bước tương lai" tại Khu Du lịch sinh thái Về Nguồn vào ngày 28 và 29-3 và Tổ chức hoạt động trải nghiệm theo chủ đề tháng 3 kết hợp lao động vệ sinh trường lớp tại trường đối với các học sinh không tham gia Hội trại cùng thời điểm trên.

Nhà trường cho biết với quan điểm mà nhà trường đưa ra là muốn tạo sự công bằng, học sinh không tham gia Hội trại sẽ được tham gia các hoạt động giáo dục chung tại trường.

Qua xem xét báo cáo và làm việc với lãnh đạo nhà trường, Sở GD&ĐT nhận thấy kế hoạch của nhà trường đưa ra là chưa khoa học, chưa phù hợp với mục tiêu của hoạt động giáo dục, dễ nảy sinh những suy nghĩ nhạy cảm ở học sinh và phụ huynh.

Vì vậy, sở đã yêu cầu nhà trường điều chỉnh kế hoạch phù hợp, đảm bảo việc tổ chức các hoạt động giáo dục chung của nhà trường. Đồng thời, phê bình và yêu cầu Hiệu trưởng nhà trường nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác quản lý, xây dựng và triển khai các kế hoạch giáo dục.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.