Số ca nhiễm COVID-19 ở Hàn Quốc tăng mạnh, gấp đôi hôm qua

(PLO)- Việc tăng nhanh số ca nhiễm bệnh cho thấy mức độ lây lan virus COVID-19 trong cộng đồng ở Hàn Quốc đang trong tình trạng đáng báo động.

Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) thông báo trong trưa và chiều 21-2, nước này có thêm 48 ca nhiễm mới COVID-19 gây dịch viêm đường hô hấp cấp.

Như vậy, số trường hợp dương tính với COVID-19 tại Hàn Quốc đã tăng gần gấp đôi so với số liệu đến hết ngày 20-2 khi số ca nhiễm đã tăng tới mức 204 người.

Nếu không tính số ca nhiễm bệnh trên du thuyền Diamond Princess vào số ca nhiễm bệnh ở Nhật, Hàn Quốc là quốc gia có số ca nhiễm virus COVID-19 lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Trung Quốc. 

Một bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19 được đưa đến cách ly tại một bệnh viện ở Daegu. Ảnh: YONHAP

Theo KCDC, 46/48 ca nhiễm mới có liên hệ với một nhà thờ ở TP Daegu, cách thủ đô Seoul khoảng 300 km về phía đông nam. Những người này được cho là bị nhiễm bệnh do tiếp xúc gần với “bệnh nhân số 31”.

“Bệnh nhân số 31” là một phụ nữ 61 tuổi, đã có các triệu chứng bệnh từ ngày 10-2 nhưng từ chối yêu cầu xét nghiệm COVID-19 của các bác sĩ BV Cheongdo Daenam. Sau một tuần bà mới đồng ý xét nghiệm và cho kết quả dương tính.

Hiện chưa xác định được cách thức bà này bị nhiễm bệnh. Rất có thể trong thời gian ủ bệnh, bà đã lây nhiễm cho hàng trăm người.

Trước khi được xác nhận nhiễm bệnh, bà này thường xuyên tham gia các hoạt động cộng đồng, trong đó có các hoạt động tín ngưỡng tại nhà thờ ở Daegu và nhiều lần sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, theo hãng thông tấn Yonhap.

Các bác sĩ, nhân viên y tế ở BV Cheongdo Daenam, cũng như các bệnh nhân có triệu chứng bệnh hô hấp ở bệnh viện này, được yêu cầu xét nghiệm. Ít nhất 16 người được xác nhận dương tính với COVID-19.

Số người nhiễm bệnh có liên hệ với nhà thờ trên cũng vượt qua con số 120 người.

Theo Yonhap, Hàn Quốc đã rà soát và khử trùng các khu vực mà “bệnh nhân số 31” đã đi qua trong thời gian xuất hiện triệu chứng bệnh. Nhà thờ có liên quan cũng đã bị đóng cửa. 

Các nhân viên y tế khử trùng khu vực nhà thờ có liên quan tới "bệnh nhân số 31". Ảnh: ARIRANG

Ngoài ra, trong một thông cáo khác trong chiều 21-2, KCDC cũng lưu ý quá trình lây nhiễm của “bệnh nhân số 3”. Người này đã từng đến TP Vũ Hán - tâm dịch COVID-19 ở Trung Quốc - và lây nhiễm cho “bệnh nhân số 6”.

Quá trình lây nhiễm dây chuyền tiếp tục khi “bệnh nhân số 6” và những bệnh nhân nhiễm bệnh từ người này tiếp xúc gần trong các hoạt động tại một nhà thờ, một nhà thương ở quận Jongro (Seoul) và lây nhiễm trong gia đình.

Đến nay, KCDC xác định “bệnh nhân số 3” là nguồn lây nhiễm ban đầu của ít nhất bảy ca bệnh khác ở Hàn Quốc.

Trong sáng 21-2, Hàn Quốc thông báo TP Daegu và quận Cheongdo (tỉnh Bắc Gyeongsang) ở lân cận nằm trong diện “khu vực kiểm soát đặc biệt” vì dịch bệnh. Trước đó, chính quyền Daegu đã yêu cầu khoảng 2,5 triệu người dân trong TP không ra khỏi nhà.

Chính quyền Hàn Quốc vẫn đang duy trì mức độ cảnh cáo cấp 3 (báo động cam) và sẽ tiếp tục cân nhắc nâng lên mức độ cảnh báo cao nhất (báo động đỏ) trong trường hợp cần thiết.

Điểm tích cực trong thông cáo tối 21-2 của KCDC là một bệnh nhân nhiễm COVID-19 đã được điều trị thành công và được xuất viện trong ngày. Như vậy, Hàn Quốc đã điều trị thành công cho tổng cộng 17 trường hợp nhiễm bệnh. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.